Chè bắp ngon mát cho chiều nắng

Ngày 26/10/2016 14:46 PM (GMT+7)

Chè bắp ngọt mát ăn cùng đá lạnh thật thích hợp cho một chiều nắng như thế này.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- 2 bắp ngô nếp

- 100gr gạo nếp vo sạch

- 100gr đường

- 1 chút vani

- 1/2 lon nước cốt dừa, 1 bó lá dứa ( lá nếp ), 1 xíu muối, 1/2 thìa bột năng, 1 xíu nước, 1 thìa đường

- 1 lít nước

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 1

PHẦN 2: CÁCH NẤU CHÈ BẮP

Bước 1: Bắp rửa sạch, loại bỏ râu rồi dùng dao cắt hoặc bào bắp thành những lát vừa mỏng.

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 2

Bước 2: Cho 1 lít nước vào nồi đun sôi sau đó cho gạo nếp vào khuấy đều và nấu cho đến khi gạo nếp vừa chín tới thì cho bắp vào khuấy. Nấu tiếp cho bắp chín mềm.

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 3

Bước 3: Hạt gạo và bắp chín thì cho đường vào khuấy cho tan, thêm 1 chút vani rồi đun sôi trở lại là tắt bếp.

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 4

Bước 4: Cho nước cốt dừa, 2 thìa nước, lá dứa, đường, xíu muối đun sôi, bột năng và xíu nước khuấy tan rồi chế từ từ vào nồi nước cốt dừa để tạo độ sánh như ý. Vừa chế vừa khuấy nước cốt dừa sôi trở lại thì tắt bếp.

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 5

Bước 5: Múc chè bắp ra bát rồi chan nước cốt dừa lên trên dùng nóng hay lạnh đều ngon.

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 6

Chè bắp ngon mát cho chiều nắng - 7

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách nấu chè bắp!

Hương Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món chè ngon