Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng

Ngày 25/07/2016 08:05 AM (GMT+7)

Món ức gà chiên kiểu KFC vừa ngon lại rất hấp dẫn, là món ăn không chỉ các bé mà người lớn cũng rất thích.

Nguyên liệu:

- 200 gr thịt ức gà

- 50 gr tinh bột bắp hay bột năng, 1 quả trứng gà, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào

- Phần bột: 150 gr bột mì, 50 gr bột năng hay tinh bột bắp, 1 mỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ớt sừng (loại này không cay) trộn trong 1 cái tô

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 1

Thức hiện:

Bước 1: Ức gà rửa sạch, lau khô, thái miếng nhỏ.

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 2

Thịt gà, trứng, bột nêm, dầu hào cho vào tô trộn đều.

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 3

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 4

Bước 2: Cho từng miếng gà vào tô bột, lăn qua lăn lại, nắm chặt tay cho bột bán dính dầy xung quanh miếng gà.

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 5

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 6

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 7

Bưóc 3: Bắc chảo dầu lên bếp. Dầu nóng, cho từng miếng ức gà tẩm bột vào chiên với lửa vừa. Chiên như thế cho đến khi miếng gà có lớp vỏ vàng giòn như ý thì vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 8

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 9

Trình bày: Gà cho ra dĩa có ít xà lách. Ức gà chiên giòn dùng nóng chấm với sốt tương ớt chua ngọt rất ngon và hợp vị.

Ức gà chiên giòn, thơm ngon đến miếng cuối cùng - 10

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm ức gà chiên giòn!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày