Cả nước nắng nóng kéo dài, có nơi trên 39 độ C

Ngày 15/05/2015 08:18 AM (GMT+7)

Hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và sẽ mở rộng ra các nơi khác ở các tỉnh Bắc Bộ, có nơi trên 39 độ C.

Ngày hôm qua (14/05), ở khu vực tây bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ.

Một số nơi nắng nóng trên 37 độ như: Mường La (Sơn La) 38.7 độ, Yên Châu (Sơn La) 37.3 độ, Hòa Bình 38.3 độ, Tương Dương 39.0 độ, Tây Hiếu và Con Cuông (Nghệ An) 37.6 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 37.7 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.6 độ, Nam Đông (T.T.Huế) 37.3 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.5 độ,… 

Dự báo ngày hôm nay (15/05), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và sẽ mở rộng ra các nơi khác ở các tỉnh Bắc Bộ: ở các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Cả nước nắng nóng kéo dài, có nơi trên 39 độ C - 1

Hà Nội nắng nóng trên diện rộng (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. 

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Sóng biển cao 1.5 – 2.75 mét. Biển động.

Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 30 - 33oC.

Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 38oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết