Điều tra vụ HS cấp 1 bị người lạ chở đi cách nhà 30km

Ngày 26/03/2016 09:21 AM (GMT+7)

Chiều 25.3, hình ảnh ghi lại cảnh bé gái nghi bị bắt cóc, đứng mếu máo giữa vòng vây của nhiều người lớn được đăng tải lên mạng xã hội.

Điều tra vụ HS cấp 1 bị người lạ chở đi cách nhà 30km - 1

Bé N.A ngơ ngác giữa vòng vây của người lớn (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, giữa lúc các nghi án bắt cóc trẻ em còn chưa hạ nhiệt.

Theo thông tin ban đầu, trưa 25.3, bé gái tên N.A đứng trước cổng một trường tiểu học ở quận Tân Phú (TPHCM) thì bị một nam thanh niên tiếp cận, nói người nhà bị bệnh. Tin lời, N.A nhanh chóng lên xe cho đối tượng lạ mặt chở đi gặp người thân, không thông báo với cô giáo hay nhà trường.

Chạy được khoảng 30km, đến khu vực gần cầu An Hạ (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), người thanh niên bất ngờ bỏ bé gái lại giữa đường và phóng xe đi mất. Thấy em học sinh ngơ ngác, đứng khóc một mình, nhiều người dân trong khu vực chạy đến hỏi và trình báo với công an địa phương.

Thời điểm đến trụ sở công an, bé gái vẫn trong trạng thái khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể. Chiều tối cùng ngày, gia đình N.A đã đến và đưa cháu bé về nhà.

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Củ Chi đã cử cán bộ vào cuộc xác minh, khẩn trương điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng cho biết hiện vẫn chưa có cơ sở cho thấy bé N.A là nạn nhân của một vụ bắt cóc.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 24.3, đại tá Nguyễn Sĩ Quang – Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM đã khẳng định: “Từ đầu năm 2016 đến nay, chưa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào trên địa bàn”.

Theo Hiền Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự