Phản đối ô nhiễm, dân đổ tôm hùm chết ra quốc lộ

Ngày 20/04/2015 22:05 PM (GMT+7)

Khoảng 2h30 ngày 20.4, hàng trăm người nuôi thủy sản trên vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tập trung trước UBND phường Cam Phúc Bắc để phản đối ô nhiễm môi trường nước gây chết tôm, cá của dân.

Người dân đã mang theo nhiều thùng tôm hùm chết, cá bớp chết đổ ngang qua đường quốc lộ, đồng thời tập trung phản đối rất đông gây ách tắc giao thông trên QL1A.

Phản đối ô nhiễm, dân đổ tôm hùm chết ra quốc lộ - 1

Người dân Cam Phúc Bắc đổ cá, tôm ra đường phản đối ô nhiễm

Phản đối ô nhiễm, dân đổ tôm hùm chết ra quốc lộ - 2

Người dân Cam Phúc Bắc đổ cá, tôm ra đường phản đối ô nhiễm

Những hộ có tôm, cá chết phản ánh, từ cuối năm 2014, trên vịnh Cam Ranh xuất hiện những tàu hút bùn, cát làm đục nước vùng nuôi khiến cá bớp chết hàng loạt, tôm hùm chết liên tục, thiệt hại nhiều tỷ đồng.Các hộ nuôi thủy sản đã ngăn cản các tàu hút bùn cát hoạt động, đồng thời lên trụ sở UBND xã phản ánh và yêu cầu ngưng hoạt đông đội tàu này nhưng chưa được đáp ứng.

Phản đối ô nhiễm, dân đổ tôm hùm chết ra quốc lộ - 3

Đến 16h30, người dân đồng ý thu dọn cá tôm chết và vào trụ sở UBND phường đối thoại với lãnh đạo thành phố Cam Ranh

Đến 16h30, người dân đồng ý thu dọn cá tôm chết và vào trụ sở UBND phường đối thoại với lãnh đạo thành phố Cam Ranh Đến khoảng 14h30 chiều, những hộ nuôi nuôi trồng thủy sản đã đồng ý để lực lượng dân phòng thu dọn cá chết rải ngang quốc lộ, giải tán, lưu thông quốc lộ 1A.Lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh đã có mặt, lệnh tạm thời dừng  hoạt động của các tàu hút bùn cát trên vịnh Cam Ranh và dùng loa thuyết phục bà con vào hội trường UBND phường để đối thoại.

Theo Mai Khuê

Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot