Triệu tập 2 vợ chồng tung tin đồn "Ebola xuất hiện ở VN"

Ngày 14/08/2014 17:35 PM (GMT+7)

Chiều 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) đã thông báo về vụ triệu tập người tung tin đồn "Việt Nam có bệnh nhân Ebola đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai".

Như tin đã đưa, Công an Hà Nội đã triệu tập 2 người phát tán thông tin "Việt Nam có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai". Sau khi xác minh, cơ quan chức năng nhận định 2 người này không phải là đối tượng đầu tiên đưa tin đồn thất thiệt về căn bệnh Ebola.

Cơ quan điều tra đã xác minh và làm rõ người tung tin đầu tiên là cặp vợ chồng Đỗ Thùy Linh (SN 1985, Văn Lâm, Hưng Yên) và Vương Bá Huy (SN 1983). Cả Linh và Huy đều là người kinh doanh tự do.

Qua xác minh cùng với lời khai của hai người này, bước đầu xác định: Khoảng 16 giờ ngày 11/8, Linh đã dùng điện thoại soạn thảo nội dung: “Các mẹ ơi, tin khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại Bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé”. Sau đó, Linh đăng thông tin này lên nhóm “Hội nuôi con bằng sữa mẹ - Việt Nam”.

Triệu tập 2 vợ chồng tung tin đồn quot;Ebola xuất hiện ở VNquot; - 1

Tin đồn thất thiệt "dịch Ebola đã xuất hiện tại Hà Nội" lan truyền trên facebook

Sau khi Linh đăng tin lên mạng xã hội, 10h30 ngày 12/08/2014, Huy - chồng Linh cũng viết lên trang cá nhân: “Thông báo: Dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam. Mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm. Mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cồn 70 độ hòa vào chai BETADINE xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch mau sẽ qua đi. Sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch bệnh không lan rộng”.

Đến ngày 12/8, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về dịch bệnh Ebola với nội dung như Linh, Huy đã đăng tải khiến dư luận hoang mang.

Tại cơ quan điều tra, Linh và Huy thừa nhận hành vi của mình, cũng như nhận thức được việc làm của mình gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến cơ quan nhà nước và công việc khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Các đối tượng khai mình loan tin với mục đích cảnh báo và hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh, ngoài ra không có mục đích nào khác.

Triệu tập 2 vợ chồng tung tin đồn quot;Ebola xuất hiện ở VNquot; - 2

Đại tá Dương Quang Giáp - Trưởng phòng hình sự PC 45 trả lời báo chí

Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo, khẳng định không có trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola gây ra.

Tại buổi họp báo chiều 14/8, đại úy Lê Minh Hải (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) cho biết, hai đối tượng Linh và Huy đã được triệu tập nhưng chưa bị tạm giữ.

Cũng tại buổi họp, đại tá Dương Quang Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng lớn đến xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cũng như Bộ Y tế. Hai đối tượng hành động không phải với mục đích xấu nên chỉ xử phạt hành chính”.

Theo Nam Nguyên (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch Ebola