Cháu bé 4 tuổi thoát chết khỏi miệng cá sấu

Ngày 24/02/2016 08:10 AM (GMT+7)

Chỉ chút sơ sẩy, tính mạng của cháu bé có thể nguy hiểm.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau cho biết vừa tiếp nhận một ca cấp cứu hy hữu là cháu bé 4 tuổi bị cá sấu cắn ở tay.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/2, gia đình đưa cháu Trần Khánh T (4 tuổi, TP Cà Mau) vào bệnh viện trong tình trạng cẳng tay bị nhiều vết trầy xước. Qua thăm khám, bác sĩ nhanh chóng đưa cháu T vào phòng mổ để phẫu thuật, khâu vết thương.

Cháu bé 4 tuổi thoát chết khỏi miệng cá sấu - 1

Vết thương trên tay cháu T do cá sấu cắn

Do vết thương chỉ bị ở phần mềm nên không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của cháu bé. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng thỉnh thoảng vẫn khóc thét do quá hoảng sợ.

Gia đình cho biết, vết thương trên cẳng tay của cháu T là do cá sấu gây ra. Gia đình nuôi cá sấu trong khoảng thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố đáng tiếc.

Chiều 21/2, trong khi cậu cháu T dọn chuồng cá sấu, cháu đến gần bên để chơi. Trong lúc người cậu dẫn ống nước vào rửa chuồng thì cháu bất ngờ chạy đến lấy.

Lúc này, một con cá sấu nằm gần đó chồm dậy cắn vào cẳng tay khiến cháu T khóc thét. Người cậu nghe thấy liền chạy đến ôm cháu ra khỏi miệng con cá sấu. Sau đó, cháu được đưa đến bệnh viện.

Hồ Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot