Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao?

Ngày 21/04/2015 14:18 PM (GMT+7)

Gần 6 tháng tuổi, bé văng khỏi bụng mẹ vừa có buổi tái khám tại BV Nhi Đồng 1. Sức khỏe của bé rất tốt. Dự qua khỏi 1 tuổi bé có thể được lắp chân giả.

Trong vòng tay của dì ba, dì năm và các nhà báo, bé Nguyễn Quốc Huy, chú bé văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông hồi tháng 10/2014, cười, khóc, ngậm tay như bao đứa trẻ cùng lứa.

Tại Khoa vật lý trị liệu BV Nhi Đồng 1, bé Huy được các chuyên gia “huấn luyện” nằm, bò, trườn… Hai dì của bé Huy cũng được chuyên gia vật lý trị liệu hướng dẫn cách thức để hàng ngày giúp bé vận động.

“Bé không bò được nhưng lăn dữ dội lắm. Để trên chiếu một lúc là lăn cả ra nền nhà, vì vậy tụi em không dám rời và cũng không dám để nằm võng một mình”-dì năm Quanh của bé Huy vui vẻ cho biết.

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao? - 1

Bé văng khỏi bụng mẹ trong vòng tay yêu thương của dì ba và dì năm.

Bố của bé Huy, anh Nguyễn Văn Nam, người cũng bị mất một phần chân trong vụ tai nạn như con trai của mình, nói sức khỏe anh đã hồi phục bình thường, chiếc chân giả mà anh được lắp cũng giúp anh sinh hoạt khá ổn.

“Gia đình đã mua được 60 công ruộng ở Kiên Giang để lo việc muu sinh thường nhật”, anh Nam thông báo tin vui.

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao? - 2

Trưởng khoa vật lý trị liệu BV Nhi đồng 1 đang hướng dẫn dì năm bé văng khỏi bụng mẹ cách giúp bé vận động hàng ngày.

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao? - 3

Bé văng khỏi bụng mẹ khóc khi một nữ ký giả dành bế cho bằng được.

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao? - 4

Cú ngoạm tay đáng yêu của bé văng khỏi bụng mẹ, nay đã gần 6 tháng tuổi.

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao? - 5

Bố bé văng khỏi bụng mẹ, anh Nguyễn Văn Nam (phải), thông tin vui đến các phóng viên rằng gia đình anh đã mua được 60 công ruộng để ổn định cuộc mưu sinh.

Theo Thanh Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot