Hà Nội sắp đón thêm một đợt rét đậm mới

Ngày 03/02/2015 11:00 AM (GMT+7)

Từ ngày 05/02, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ trung bình ở mức thấp từ 13-19 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai (04/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 05/02 có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. 

Hà Nội sắp đón thêm một đợt rét đậm mới - 1

Các tỉnh miền núi có thể xảy ra sương muối (Ảnh minh họa)

 Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 05/02, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Ở miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 05/02 có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (3/2/2015):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17 độ, có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc 23 – 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 – 19oC. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 độ, phía Nam có nơi 18 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21 độ, có nơi 22 – 24oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27 độ, phía nam 28 – 31 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 29oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 – 19oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết