Mẫu Sơn rét 0 độ C, Hà Nội thấp nhất 7 độ C

Ngày 23/01/2016 09:30 AM (GMT+7)

Lúc 6h sáng nay 23/1, các trạm quan trắc khí tượng miền núi Bắc Bộ đo được nhiệt độ thấp nhất tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuống 0 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4 độ C.

Sáng sớm nay (23/1), không khí lạnh cực mạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. 

Lúc 6h ngày 23/1, các trạm quan trắc khí tượng miền núi Bắc Bộ đo được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 3,8 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 11,2 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại sâu 10.8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 12 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 0,2 độ C.

Mẫu Sơn rét 0 độ C, Hà Nội thấp nhất 7 độ C - 1

Nhiệt độ quan trắc lúc 6 giờ ngày 23/1

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến nam Trung Bộ. 

Mẫu Sơn rét 0 độ C, Hà Nội thấp nhất 7 độ C - 2

Vùng núi cao miền Bắc nhiều khả năng xảy ra băng giá (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. 

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/1 nhiều khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, có nơi dưới 7oC. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ, có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy  ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ; vùng núi 3 - 6, có nơi dưới 3oC. Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 13 độ, vùng núi 7 - 10oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trời rét; phía bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 10 - 13 độ, phía Nam 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 14 - 17 độ, phía Nam 18 – 21oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24 - 27 độ, phía Nam 27 - 30oC.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 13oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết