Nạn nhân cuối cùng trong vụ TNGT thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong

Ngày 07/05/2015 08:20 AM (GMT+7)

Sau hơn 1 tuần hôn mê, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong sau khi được người nhà đưa về.

Nhận thấy không thể cứu được con dâu là chị Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, Quảng Bình), khoảng 15h chiều nay (6/5), gia đình ông Nguyễn Chí Thức (nhà chồng) đã xin cho chị Mai về nhà và chị đã trút hơi thở cuối cùng sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Chị Mai là vợ của anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, con ông Thức) - người điều khiển xe ô tô Camry tai nạn với xe khách khiến 6 người tử vong khoảng 10h30 sáng ngày 29/4.

Sau khi tai nạn xảy ra, chị Mai được chuyển vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, phổi bị dập nát, hôn mê sâu không tỉnh. Đặc biệt, bệnh viện xác định chị Mai đang mang thai 2 tháng tuổi. Mặc dù các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng với tình trạng quá nặng nên đã thông báo cho người nhà chồng chị biết để chuẩn bị tinh thần.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ TNGT thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe Camry nát bét, đến nay nạn nhân cuối cùng thứ 7 đã mất.

Đến 15h chiều nay, theo nguyện vọng gia đình ông Thức, chị Mai không tiếp tục chữa trị mà đưa về nhà ở số 22, đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Khoảng 30 phút sau, chị Mai đã trút hơi thở cuối cùng.

Dự kiến làm lễ tang cho chị Mai vào ngày mai 7/5, an táng ngày 9/5 tại nghĩa trang Hoà Sơn (xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) cùng chồng và con trai đã được chôn cất ngày 4/5.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 29/4, tại ngã tư đường tránh Hải Vân- Túy Loan và đường Bà Nà - Suối Mơ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Chiếc ô tô con mang biển số 43A-12315 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi) điều khiển chở 6 người đi từ hướng Bà Nà - Suối Mơ về hướng TP.Đà Nẵng đã bị xe khách mang biển số 74B- 00237 đi với tốc độ cao, tông thẳng vào khiến chiếc xe con bẹp dúm. 

Hậu quả, 4 người đi trên xe tử vong tại chỗ là anh Anh, bà Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi, mẹ anh Anh), cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (1 tuổi, con trai anh Anh, cùng ngụ TP. Đà Nẵng) và ông Nguyễn Văn Bình (cha vợ anh Anh, ngụ Quảng Bình).

Ba nạn nhân còn lại trong xe được đưa đi cấp cứu là bà Phan Thị Huế (46 tuổi), cùng hai con gái là chị Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, đang có bầu hai tháng), chị Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi, tất cả đều ngụ tại Quảng Bình).

Không lâu sau khi đưa tới bệnh viện cấp cứu, do chấn thương quá nặng, bà Huế cùng chị Trang cũng mất. Còn chị Nguyễn Thị Hương Mai- vợ anh Hoàng Anh thập tử nhất sinh.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot