Người dân Trung Quốc bắt đầu 'đại di cư' về quê ăn Tết

Ngày 25/01/2016 22:01 PM (GMT+7)

Hôm 24/1, hàng triệu người dân Trung Quốc xếp hàng mua vé về quê ăn Tết bất chấp thời tiết lạnh thấu xương.

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 1

Trong ngày đầu tiên, hơn 7 triệu người dân Trung Quốc bắt tàu xe về quê ăn Tết cổ truyền. Shanghaiist gọi đây là "cuộc di cư lớn nhất lịch sử nhân loại".

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 2

Theo Bộ Giao Thông Vận tải Trung Quốc, lượng người di chuyển trong dịp Tết 2016 sẽ đạt 2,91 tỷ lượt, vượt 3,6% so với cùng thời điểm năm trước

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 3

Ứớc tính rằng có khoảng 6 triệu lượt người trở về nhà bằng đường sắt vào ngày 24/1

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 4

Người dân háo hức trở về nhà bất chấp thời tiết rét buốt kỷ lục

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 5

Các em nhỏ theo bố mẹ về quê ăn Tết

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 6

Ngành đường sắt Trung Quốc bước vào thời kỳ bận rộn nhất trong năm.

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 7

Hành khách khoe lịch năm mới in ảnh những di tích lịch sử và công trình mới trong thành phố Thiệu Hưng.

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 8

Người dân Trung Quốc bắt đầu đại di cư về quê ăn Tết - 9

Trà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot