"Nhiều người mắc bệnh trầm cảm, hôn nhân tan vỡ chỉ vì… yếu sinh lý"

Ngày 29/07/2016 15:59 PM (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Bá Toàn - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn vì Sức khỏe Cộng đồng - về chứng bệnh yếu sinh lý ở nam giới.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, yếu sinh lý ở nam giới ngày càng trở nên phổ biến. Đáng nói hơn, con số này ngày càng gia tăng, điều này được thể hiện rất rõ tại các bệnh viện và phòng khám nam khoa, khi các nam bệnh nhân đến khám ngày càng nhiều.

Do đây là vấn đề tế nhị nên nhiều người ít thổ lộ với người thân, thậm chí ngay cả vợ chồng cũng không “ba mặt, một nhời” thẳng thắn nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết, vì thế dẫn đến không ít hệ lụy đau lòng, thậm chí nhiều gia đình còn tan vỡ vì nguyên nhân này.

Một vấn đề nữa cũng được các bác sĩ cảnh báo rất nhiều đối với những người bị yếu sinh lý, đó chính là việc làm dụng thuốc chữa bệnh này. Đó có thể là thuốc đông y, tây y hoặc chỉ là những loại gen tăng khoái cảm, kéo dài thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, đó không phải là giải pháp, vì thuốc dùng mãi sẽ dẫn đến nhờn và nhờn nhiều thì sẽ hỏng.

quot;Nhiều người mắc bệnh trầm cảm, hôn nhân tan vỡ chỉ vì… yếu sinh lýquot; - 1

Ông Nguyễn Bá Toàn - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn vì Sức khỏe Cộng đồng

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Toàn - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn vì Sức khỏe Cộng đồng cho biết, hiện nay có tới 30% nam giới ở Việt Nam rơi vào tình trạng xuất tinh sớm.

“Qua thực tế tiếp xúc bệnh nhân tôi thấy, rất nhiều người mắc bệnh nhưng do tâm lý e ngại, xấu hổ nên không nói ra dẫn tới nhiều hệ lụy như xung đột vợ chồng, hôn nhân tan vỡ, trầm cảm,…”, ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Toàn, xuất tinh sớm được hiểu là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chỉ định và mong muốn của người đàn ông. Đối với đàn ông, nếu xuất tinh sau 5 phút trở lên tính từ khi bắt đầu quan hệ là tình trạng khỏe mạnh. Xuất tinh sau 3-5 phút là chớm bị, 1-3 phút bị nhẹ, 30 giây -1 phút mắc bệnh ở mức trung bình, còn dưới 30 giây là rất nặng.

Nguyên nhân của tình trạng xuất tinh sớm là do thể trạng mệt mỏi, thói quen thủ dâm, tổn thương thần kinh giao cảm, tiền liệt tuyến có vấn đề và mắc một số bệnh về tim mạch…Trong đó, các chuyên gia đặc biệt chú ý đến nguyên nhân về tình trạng xuất tinh sớm, vì đây là nguyên nhân giới trẻ mắc phải rất nhiều.

“Việc thường xuyên thủ dâm sẽ khiến cánh mày râu nhanh kiệt sức, mệt mỏi. Tinh hoàn phải làm việc gấp đôi bình thường, đến một ngày nào đó sẽ “xuống phong độ” và chất lượng tinh trùng từ đó cũng giảm theo. Nếu thủ dâm vừa đủ thì tốt, quá nhiều thì rất có hại”, chuyên gia Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo.

quot;Nhiều người mắc bệnh trầm cảm, hôn nhân tan vỡ chỉ vì… yếu sinh lýquot; - 2

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, khi gặp phải tình trạng xuất tinh sớm, người đàn ông không nên một mình “gánh chịu” hoặc mặc cảm mà nên chia sẻ, tâm sự thẳng thắn với bạn đời của mình, để từ đó có cách tháo gỡ hoặc điều trị hợp lý.

Cuối cùng, để tránh tình trạng xuất tinh sớm, các chuyên gia khuyến cáo, các “đấng mày râu” nên có lịch trình sinh hoạt, hoạt động và làm việc hợp lý, tránh tình trạng căng thẳng mệt mỏi, tránh những loại đồ ăn cay nóng, không uống đồ uống có cồn và không dùng các chất kích thích…

Ngoài ra, các bà vợ cũng nên bình tĩnh, không nên dè bỉu, chê bai chồng…cùng ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết. Đặc biệt là phải chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho chồng, khuyến khích chồng hoạt động thể dục thể thao đều đặn, không thức khuya và không nên để bị ức chế thần kinh…

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h