Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường

Ngày 22/02/2016 10:24 AM (GMT+7)

Những đứa trẻ ở ngôi làng Dhaing, Nepal hằng ngày phải đu dây qua sông Trishuli để đi 'kiếm con chữ'.

Dailymail đưa tin, những người dân sống tại ngôi làng Dhaing, Nepal hằng ngày bất chấp nguy hiểm, đu dây thừng để đi chợ búa, thăm thú bạn bè... ở bên kia sông Trishuli, huyện Benighat, miền trung Nepal.

Đã có nhiều trường hợp gặp tai nạn khi vận hành loại 'cáp treo' này. Điển hình nhất là thảm kịch năm 2010 khi 5 người chết đuối vì dây cáp bị đứt. 

Thủ tướng Chính phủ Nepal gần đây đã công bố một kế hoạch 2 năm nhằm thay thế những chiếc dây cáp này bằng 366 cây cầu treo. Cây cầu đầu tiên được thông mới tháng trước, nối liền hai làng Manthali và Gimdi với nhau, còn dân làng Dhaing có lẽ vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 1

Người dân làng Dhaing, Nepal hằng ngày đu dây qua sông

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 2

Trẻ đu dây qua sông để tới trường bất chấp nguy hiểm

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 3

Vận chuyển hàng hóa qua sông bằng dây thừng

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 4

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 5

Đầu cáp buộc vào một gốc cây lớn

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 6

Người dân mạo hiểm với 'cáp treo'

Thót tim trẻ Nepal đu dây qua sông để đến trường - 7

Một cây cầu treo đã được xây dựng nhưng vì quá xa nên người dân chọn cách 'đu dây'

HA (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Thời sự