Người đàn ông bị bỏng trong nhà tắm, lời cảnh báo không bao giờ thừa!

Ngày 07/11/2016 10:45 AM (GMT+7)

Mới đây, chiếc đèn sưởi trong nhà tắm bất ngờ phát nổ khiến một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị bỏng toàn thân.

Bị bỏng toàn thân vì đèn sưởi nhà tắm phát nổ

Vào ngày 3/11 vừa qua, một người đàn ông họ Lâm sống ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị bỏng nhẹ toàn thân do chiếc đèn sưởi trong nhà tắm bất ngờ phát nổ. 

Được biết, sáng hôm đó, ông Lâm bật đèn sưởi  vài phút cho phòng tắm nóng lên thì bước vào. Ngay sau đó, ông nghe thấy tiếng nổ phát ra, một chiếc bóng đèn trên đèn sưởi bất ngờ phát nổ. Các mảnh thủy tinh nóng rơi xuống sàn. Sau đó toàn bộ chiếc đèn sưởi đổ xuống. 

Người đàn ông bị bỏng trong nhà tắm, lời cảnh báo không bao giờ thừa! - 1

Bóng đèn sưởi phát nổ khiến người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị bỏng 

Dù ông đã tránh kịp thời nhưng trên người vẫn có nhiều vết bỏng gây đau rát do những mảnh nhỏ thủy tinh rơi vào. 

Ông Lâm hy vọng rằng đây sẽ là bài học để các gia đình sử dụng đèn sưởi nhà tắm rút kinh nghiệm.

Các lưu ý khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm

Đèn sưởi nhà tắm được xem là vật dụng không thể thiếu trong những ngày đông giá rét. Tuy là vật dụng hữu ích như tăng lưu thông tuần hoàn máu, giữ ấm cơ thể, tránh cảm lạnh khi tắm... nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại. Nếu sử dụng không đúng cách hoặc mua phải đèn kém chất lượng, đèn sưởi có thể sẽ trở thành 'quả bom' treo lủng lẳng trên đầu, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. 

Các chuyên gia cảnh báo nhà tắm là nơi có môi trường ẩm ướt không khô thoáng. Nếu gia đình lắp đèn sưởi trong nhà tắm (loại treo tường) thì phải tuyệt đối an toàn, không để hở dây điện đề phòng điện giật gây nguy hiểm.  

Người đàn ông bị bỏng trong nhà tắm, lời cảnh báo không bao giờ thừa! - 2

Các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi dùng dây may so trực tiếp...) luôn luôn tiềm tàng nguy cơ gây cháy cao. Do đó phải đặt chúng ở xa ít nhất khoảng 1-2 mét tùy từng loại.  Đối với gia đình có trẻ nhỏ, đèn sưởi nhà tắm nên dùng loại treo tường để tránh tầm với của trẻ nhỏ.  

Nên bật đèn sưởi trước 10 phút và biết kiểm soát được nhiệt độ trong phòng, nhiệt độ phù hợp khoảng 28-29 độ C

Đèn sưởi có công suất và bức xạ nhiệt cao nên nếu dùng quá lâu có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Vì thế, chỉ dùng đèn sưởi nhà tắm trong vòng 20-30 phút không dùng quá lâu. 

Hà Anh/Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h