Bức ảnh em bé thiếu ăn, gầy trơ xương tố cáo sự thật thảm khốc ở Venezuela

Ngày 19/09/2016 10:22 AM (GMT+7)

Cuộc khủng hoảng nhu yếu phẩm nghiêm trọng ở Venezuela gần đây làm gia tăng đáng kể số lượng trẻ em suy dinh dưỡng.

Mới đây, bức ảnh một bé gái 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng tại Venezuela được đăng tải khiến ai cũng xót xa. 

Cô bé là Maria del Carmen Chourio, hiện đang sống tại bang Maracaibo, Venezulea được đưa vào viện trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nặng vì thiếu ăn, bị bại não và chỉ nặng 5kg. 

Bức ảnh em bé thiếu ăn, gầy trơ xương tố cáo sự thật thảm khốc ở Venezuela - 1

Bức ảnh cậu bé Chourio gầy trơ xương khiến ai cũng xót xa

Phải mất 3 tháng điều trị tích cực, Chourio mới lên được 7,7kg và phải miễn cưỡng xuất viện để nhường chỗ cho những đứa trẻ khác bị suy dinh dưỡng khác. 

Carolina Lopez, điều dưỡng viên trong bệnh viện cho biết bé Chourio chưa đủ điều kiện xuất viện nhưng ở đây đang còn 12 trẻ bị suy dinh dưỡng nặng khác cần phải điều trị gấp nên buộc phải để cho Chourio về nhà. 

Bức ảnh em bé thiếu ăn, gầy trơ xương tố cáo sự thật thảm khốc ở Venezuela - 2

Số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Venezuela đang ở mức đáng báo động

Một trường hợp khác tại Bệnh viện Rios là một bé trai 5 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3.5kg. Chị Laura Montilva (22 tuổi, mẹ của bé) cho biết: "Chúng tôi không có tiền. Tôi không nuôi nổi con, không có tiền để mua sữa bột cho nó".

Cậu bé này chỉ là một trong số 60 đứa trẻ khác bị suy dinh dưỡng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Rios.

Tại thủ đô Caracas, số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng tăng gấp đôi trong thời gian gần đây.

Tiến sĩ Ingrid Soto, trưởng khoa dinh dưỡng tại Bệnh viện trẻ em JM de los Rio cho biết trong năm nay bệnh viện đã đón nhận 65 trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, trong khi năm ngoái chỉ 35 trẻ. Có 7 đứa trẻ dưới 14 tuổi tử vong vì thiếu thức ăn. 

Bức ảnh em bé thiếu ăn, gầy trơ xương tố cáo sự thật thảm khốc ở Venezuela - 3

Đất nước Venezuela đang lâm vào cuộc khủng hoảng lương thực vô cùng tồi tệ.

"Người lớn bị thiếu chất cũng không bị ảnh hưởng nhiều như một đứa bé trong 1.000 ngày đầu đời. Nếu không đủ dinh dưỡng, trẻ sẽ gặp vấn đề về não, sự tập trung, học hành", Tiến sỹ Soto nói thêm.

Ngoài thiếu lương thực, thực phẩm, Venezuela còn đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung các thiết bị y tế, thuốc men khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng không được chữa trị, dẫn đến tử vong.

Một khảo sát được thực hiện năm 2015 cho thấy 76% người Venezuela nghèo đói, trong đó có 49% là nghèo đói cực nguy hiểm. 

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h