Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não

Ngày 16/05/2015 22:55 PM (GMT+7)

Một bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc đã dành 20 năm cuộc đời để nuôi dạy hai con trai chào đời với chứng tự kỷ và bại não.

Cô Ma Zhiqiu, 46 tuổi, đến từ thành phố Shenyang, Trung Quốc, đã sinh hai con trai tên là Zhang Hangjun và Zhang Yuanjun cách đây 21 năm. Những tưởng hai con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ai dè bi kịch ập đến. Cả hai con trai của cô đều bị mắc bệnh bại não, tự kỷ. 

Sau khi phát hiện bệnh tình của con, cô Ma Zhiqiu từ bỏ công việc nhà nước lương cao để chăm sóc hai con. 

Không lâu sau đó, vợ chồng cô ly hôn vì gánh nặng gia đình. Từ đó, một tay cô gánh vác mọi việc, từ kiếm tiền đến chăm sóc cho hai con nhỏ bệnh tật.

Hiện Zhang Hangjun, cậu con trai lớn của cô bị béo phì, nặng 250kg. Cậu không thể di chuyển khỏi giường và cũng không thể giao tiếp vì mắc chứng bại não. 

Zhang Yuanjun, cậu con trai còn lại bị mắc chứng tự kỷ và bại não nhưng vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và giúp mẹ một số công việc. 

Ngoài ra, Yuanjun có năng khiếu chơi đàn Piano. Thương cảm hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cô Luo Yang - giáo viên nhạc của Yuanjun đã tặng Yuanjun một cây đàn Piano cũ để cậu tự tập luyện ở nhà. 

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 1

Bộ ảnh một ngày chăm sóc hai con của cô Ma Zhiqiu gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 2

Con trai lớn của cô bị mắc bệnh béo phì

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 3

Ngoài ra cậu cũng không thể giao tiếp do bị chứng bại não và chỉ ngồi một chỗ

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 4

Tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày cô Ma Zhiqiu phải lo cho con trai

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 5

21 năm trôi qua, cô Ma Zhiqiu đã bạc đầu vì chăm hai con bệnh tật

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 6

Zhang Yuanjun, cậu con trai còn lại của cô bị mắc chứng tự kỷ nhưng vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra, cậu còn có khả năng chơi đàn Piano

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 7

Bà Ma luôn khuyến khích và hỗ trợ con phát triển đam mê, sắp xếp đưa con đi học hát.

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 8

Thương cảm hoàn cảnh khó khăn, một cô giáo đã tặng Zhang Yuanjun cây đàn piano cũ để chơi ở nhà

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 9

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 10

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 11

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 12

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 13

Câu chuyện cảm động của người mẹ này đã làm lay động trái tim nhiều người

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 14

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 15

Yuanjun hát tặng mẹ trong một cuộc thi âm nhạc.

Mẹ bạc đầu 21 năm chăm con song sinh tự kỷ, bại não - 16

Hà Anh (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan