Thái Lan hé lộ về kẻ đánh bom Bangkok

Ngày 18/08/2015 16:42 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan hôm 18-8 tiết lộ giới chức điều tra đã gần xác định được kẻ đánh bom thảm khốc tại đền Erawan ở Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha  ngày 18-8 cho biết giới chức nước này đang truy tìm một “nghi phạm” được ghi nhận trên camera an ninh tại hiện trường vụ đánh bom ở đền Erawan.

Thái Lan hé lộ về kẻ đánh bom Bangkok - 1

Nghi phạm được cho là người Ả Rập được Camera hiện trường ghi hình khi y để lại một chiếc túi đáng nghi tại hiện trường trước khi vụ nổ bom xảy ra. Ảnh: BBC

Ông cho biết thêm rằng nghi phạm được tin là thuộc một nhóm chống chính phủ ở miền đông bắc Thái Lan – vốn là cái nôi của Mặt trận dân chủ chống độc tài còn được gọi là "Phe áo đỏ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cùng ngày tiết lộ giới chức điều tra đã gần xác định được kẻ đánh bom thảm khốc tại đền Erawan ở Bangkok.

“Hiện đã rõ ràng hơn về những kẻ đánh bom. Nhưng tôi không thể tiết lộ lúc này. Chúng tôi đã nắm được những thông tin về các nghi phạm. Và cũng không có nhiều đối tượng” – ông Prawit Wongsuwan cho biết.

Thái Lan hé lộ về kẻ đánh bom Bangkok - 2

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: EPA

Trước đó, báo New York Times của Mỹ đưa tin cảnh sát địa phương tại hiện trường cho biết một phụ nữ đặt một chiếc túi trong ngôi đền Erawan tại trung tâm Bangkok khoảng 15 phút trước khi bom phát nổ vào lúc 18 giờ 55. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng người phụ nữ này nói tiếng Thái và đang được coi có thể là một nghi phạm.

Đang xác minh thông tin công dân VN bị thương

Theo thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan, phía Đại sứ quán đang xác minh thông tin do đài VOV đưa tin cho biết một công dân Việt Nam là Mai Văn Trường đã bị thương nhẹ trong vụ nổ bom tối 17-8 và đang được điều trị tại bệnh viện Klang, Bangkok. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cũng cho biết thêm sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên Inquirer, cảnh sát đang tìm kiếm một người đàn ông có vẻ ngoài giống Ả Rập. Camera an ninh tại hiện trường đã ghi nhận được hình ảnh người này ngồi trên một chiếc ghế công cộng gần hiện trường sau khi bỏ lại chiếc túi của mình trên ghế vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Theo CNN, giới chức Thái Lan ngày 18-8 cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 123 người khác bị thương trong vụ đánh bom đêm 17-8.

Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài. Theo Guardian, một số công dân từ Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Philippines nằm trong số người thiệt mạng. Trong khi đó, báo Straitstimes đưa tin một công dân nước này cũng nằm trong số 22 nạn nhân thiệt mạng. Nạn nhân này được xác định là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nằm trong số 14 người tử vong ngay tại hiện trường.

Một nhân viên cứu hộ có tên Winai Petploy cho biết thêm rằng hai thiết bị bom chưa kích nổ khác cũng được tìm thấy gần ngôi đền. Chúng đều được giấu trong những chiếc túi du lịch nhỏ.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng khu Somyot Poompummuang cho biết 3 kg thuốc nổ TNT được tìm thấy nhét trong một cái ống nằm trong một miếng vải trắng đã được kích nổ gần hiện trường.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và cũng chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công đẫm máu này.

Theo Thu Hằng (Guardian, Bangkok Post)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự