Từ 4 tuổi, trẻ em ở Đức được đưa vào rừng học kỹ năng sinh tồn

Ngày 26/09/2016 17:07 PM (GMT+7)

Ngoài trường học, những khu rừng chính là lớp học thứ 2 của trẻ em tại Đức.

Trèo leo trên những con dốc dựng đứng, học cách sử dụng công cụ lao động đơn giản, vót chông, hái quả dại, thay vì được đưa tới trường mầm non, những đứa trẻ ở độ tuổi lên 4 này được đưa vào rừng, học những kỹ năng sống để sinh tồn.

Với nhiều trẻ em tại Berlin, Đức, những khu rừng ở vùng ngoại ô thành phố chính là lớp học giúp chúng trưởng thành hơn.

Xem clip tại đây:

Bản quyền clip thuộc về VTV

Từ 4 tuổi, trẻ em ở Đức được đưa vào rừng học kỹ năng sinh tồn - 1

Từ 4 tuổi, trẻ em ở Đức được đưa vào rừng học kỹ năng sinh tồn - 2

Với lớp học này, trẻ em sẽ được đưa vào rừng bất chấp mọi thời tiết. Cũng chẳng có một lịch trình hay thời khóa biểu nhất định nào, cứ đến cuối ngày, những đứa trẻ sẽ trở về nhà, mang theo những kiến thức thú vị chúng khám phá được từ thiên nhiên. Khi mệt mỏi, lũ trẻ có thể dừng chân ở những căn lều nhỏ để nghỉ ngơi.

lớp học trong rừng, đồ chơi bằng nhựa hoàn toàn bị cấm nhưng sẽ luôn có những hoạt động giúp lũ trẻ không cảm thấy buồn chán.

Không chỉ học kỹ năng sống, với lớp học trong rừng, những đứa trẻ còn được giáo dục về ý thức bảo vệ thiên nhiên, hay bảo vệ chính ngôi nhà chung của mình.

Tào Nga (Khai thác từ VTV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự