3 du khách Anh tử nạn khi vượt thác Dalanta, Đà Lạt

Ngày 26/02/2016 20:13 PM (GMT+7)

Trong khi đang tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vuợt thác tại thác Datanla (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), 3 du khách người Anh đã gặp nạn.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 26.2. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, công ty Dalat Tourist cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn, trong đó có Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng tới hiện trường, tham gia cứu hộ.

Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cả 3 du khách gặp nạn cùng mang quốc tịch Anh.

Ông Hoàng Ngọc Huy - Trưởng Phòng nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng) cho biết 3 nạn nhân bị trượt chân khi đang men theo triền thác.

Trao đổi với PV lúc 15h40, bà Trần Hồng Nhạn - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) cho biết, bà đang trên đường xuống thác. Theo bà Nhạn, tính tới hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 2 nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm người còn lại.

Bà Nhạn thông tin thêm, khu du lịch Datanla thuộc quản lý của Dalat Tourist. 3 du khách gặp nạn là khách hàng của Công ty Du lịch Đam Mê (Đà Lạt).

3 du khách Anh tử nạn khi vượt thác Dalanta, Đà Lạt - 1

Đưa thi thể nạn nhân lên khỏi thác

“Khi tham gia trò chơi đu dây vuợt thác mạo hiểm tại Datanla, du khách phải mua vé và đi qua cổng để được phát, huớng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ đầy đủ, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhóm du khách nói trên đi du lịch theo đoàn, đã chơi “chui” thông qua việc băng đường rừng”, bà Nhạn nói.

Thông tin mới nhất lúc 16h48 từ CTV có mặt tại hiện trường, hiện cả 3 thi thể đã được tìm thấy. Trong đó, 1 thi thể đã được đưa về Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, 2 thi thể còn lại đang được đưa lên nhưng gặp nhiều khó khăn do đường xa và đồi dốc.

Nhóm du khách gồm: Anderson Beth Giserne (nữ, 25 tuổi), Squire Isoben Mackensie (nữ, 19 tuổi) và Sloan (nam, cùng mang quốc tịch Anh) tham gia tour leo thác mạo hiểm tại Khu du lịch thác Datanla (trên đèo Prenn, TP Đà Lạt) do Đặng Văn Sỹ (26 tuổi, quê Gia Lai) thuộc Công ty TNHH Đam Mê (TP Đà Lạt) hướng dẫn.

Thác Datanla nằm giữa đèo Prenn, cách thành phố Đà Lạt khoảng 5km. Thác tuy không hùng vĩ, ồn ào như nhiều dòng thác khác của Đà Lạt nhưng lại thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài tới tham gia trò chơi mạo hiểm, phiêu lưu.

Theo Ngọc Phạm - Thanh Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự