Ấn Độ nắng nóng 51 độ C, mức kỷ lục trong hơn 60 năm qua

Ngày 20/05/2016 16:51 PM (GMT+7)

Thành phố Phalodi tại Ấn Độ vừa ghi nhận nền nhiệt lên đến 51 độ C, mức nhiệt cao nhất trong vòng 60 năm trở lại đây.

Trong đợt nắng nóng kéo dài đang diễn ra tại Ấn Độ, nhiệt độ tại thành phố Phalodi đo được ngoài trời là 51 độ C trong ngày hôm qua (19/5).

Ấn Độ nắng nóng 51 độ C, mức kỷ lục trong hơn 60 năm qua - 1

Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt trên 40 độ C

Thành phố Phalodi nằm tại bang sa mạc Rajasthan, cách thủ đô New Delhi 600 km về phía Tây, một trong những bang khô hạn nhất Ấn Độ. Mức nhiệt trong ngày hôm qua tại thành phố này đã phá vỡ kỷ lục kể từ khi các thông số thời tiết được ghi lại. Kỷ lục trước đây từng ghi nhận tại Ấn Độ là 50.6 độ C vào năm 1956.

Ấn Độ nắng nóng 51 độ C, mức kỷ lục trong hơn 60 năm qua - 2

Nắng nóng gây tình trạng khô hạn và thiếu nước trầm trọng

Ông Yadav, giám đốc Cục khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt ở thành phố Phalodi trong ngày hôm qua là 51 độ C. 

Văn phòng khí tượng thủy văn Ấn Độ đã ban hành cảnh báo về đợt nắng nóng khủng khiếp diễn ra ở khu vực phía bắc và phía tây Ấn Độ trong những ngày cuối tuần tới đây. Mức nhiệt cao trung bình tại các khu vực trên sẽ rơi vào khoảng 45ºC, cao hơn nền nhiệt trung bình các năm trước đó là 5ºC.

Ấn Độ nắng nóng 51 độ C, mức kỷ lục trong hơn 60 năm qua - 3

Người dân Ấn Độ xuống sông giải nhiệt trong ngày nắng nóng kỷ lục

Ấn Độ nắng nóng 51 độ C, mức kỷ lục trong hơn 60 năm qua - 4

Văn phòng khí tượng thủy văn Ấn Độ đã ban hành cảnh báo về đợt nắng nóng trong những ngày cuối tuần này

Kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 4 đến nay, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của 340 người ở các bang phía nam của Ấn Độ như Telangana và Andhra Pradesh.

Theo Dailymail, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc Ấn Độ thường xuyên cao trên 40 độ C vào tháng 5, tháng 6, nhưng nhiệt độ vượt mức 50 độ C là không bình thường. 

Hà Anh (AFP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự