Cây bật gốc đè 7 ô tô, nhiều người tháo chạy trong mưa

Ngày 27/09/2016 22:46 PM (GMT+7)

Nhiều người thoát chết đầy may mắn khi cây xanh ở trung tâm Sài Gòn bất ngờ bật gốc quật ngã trụ điện rồi kéo trụ điện đè trúng 7 ô tô trên đường.

Sự cố xảy ra vào tối 27.9 trên đường Lê Lai (đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP.HCM) khiến nhiều người tháo chạy thục mạng, 7 ô tô bị hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu vào khoảng 18h, mưa như trút nước kèm theo gió giật mạnh đã làm cây lim xẹt cổ thụ nằm bên trong Công viên 23.9 (quận 1) bật gốc ngã ra đường. Thân cây đè vào trụ điện kéo ngã trụ điện cùng hệ thống dây cáp đập vào 3 xe ô tô đang đậu dưới đường Lê Lai và 1 xe ô tô đang chạy ngoài đường. Ngoài ra, 3 xe ô tô đang đậu gần đó cũng bị hệ thống dây cáp điện đập trúng gây hư hỏng.

Cây bật gốc đè 7 ô tô, nhiều người tháo chạy trong mưa - 1

Cây xanh bật gốc kéo đổ trụ điện đập vào ô tô trên đường Lê Lai

Tại hiện trường, 4 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng, trong đó ô tô 4 chỗ do anh Thái Văn Trung (30 tuổi, ngụ quận 5) cầm lái bị hư hỏng phần cabin. Trụ điện bị gãy ngang, phần ngọn trụ điện cùng biến áp đập vào đầu xe ô tô của anh Trung.

Vẫn chưa hết kinh hoàng anh Trung kể: “Lúc đó, trời mưa lớn nên tôi ngồi trong xe thì bất ngờ nghe rầm rầm. Biết cây ngã tôi cố ngồi trong xe để an toàn nhưng khi trấn tĩnh nhìn ra phía trước thì thấy nguyên cái biến áp nằm chình ình trên kính chắn gió xe của tôi. Sợ bị điện giật tôi bung cửa tháo chạy thục mạng ra ngoài”.

“Khi cây quật ngã trụ điện gây chập điện tạo ra nhiều tiếng nổ lớn trước khi trụ điện và cây đập vào dãy xe đậu dưới đường. Thật may mắn không có sự cố về điện nếu không sẽ có rất nhiều người thiệt mạng vì lúc đó khá nhiều người chạy xe máy qua”, một nhân chứng kể.

Đứng bên trong vỉa hè với vẻ thất thần, tài xế ô tô bị cây đè khi đang chạy  trên đường Lê Lai cho biết: “Chỉ cần tôi chạy nhanh một giây đã bị nhánh cây bật gốc chọc thẳng vào mặt. Do trời mưa nên tôi chạy chậm, lúc thoát nạn tôi nhìn thấy mà hoảng hồn vì nhánh cây chỉa thằng vào vô lăng”.

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, nhân viên điện lực, cây xanh có mặt khắc phục sự cố.

Đến 21h cùng ngày, hiện trường sự cố cây ngã đè 7 ô tô vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông qua đây đươc phong tỏa hoàn toàn.

Ngoài ra mưa lớn trong chiều nay cũng làm cây xanh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Mạc Đĩnh Chi (quận 1) bị tét nhánh đổ ra đường. Do ảnh hưởng của cơn mưa chiều nay các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập khiến giao thông khó khăn.

Cây bật gốc đè 7 ô tô, nhiều người tháo chạy trong mưa - 2

Cây bật gốc đè 7 ô tô, nhiều người tháo chạy trong mưa - 3

18 giờ, mưa lớn kèm theo gió giật đã làm cây lim xẹt trong Công viên 23.9 bật gốc ngã ra đường kéo đổ trụ điện tại đây.

Cây bật gốc đè 7 ô tô, nhiều người tháo chạy trong mưa - 4

Cây bật gốc đè 7 ô tô, nhiều người tháo chạy trong mưa - 5

Sự cố khiến 6 xe ô tô đang đậu dưới lề đường và một ô tô đang chạy trên đường Lê Lai bị cây xanh, trụ điện và dây cáp đè trúng.

Theo Dương Thanh – Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự