Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng

Ngày 12/09/2015 11:26 AM (GMT+7)

Chợ hoa làng Tây Tựu chỉ họp vào ngày 29 và 14 âm lịch hàng tháng.

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 20 km, làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những vựa hoa lớn của miền Bắc. Rực rỡ với đủ loại cúc, hồng, lưu ly... phiên chợ cuối tháng làng hoa Tây Tựu rực rỡ hơn bao giờ hết.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 1

Ngay từ sáng sớm, chợ hoa Tây Tựu tấp nập người mua, người bán.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 2

Người mua hầu hết là tiểu thương ở các vùng lân cận về nhập hàng chuẩn bị cho phiên chợ mùng 1/8 âm lịch.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 3

Người bán chính là người trồng hoa ở làng Tây Tựu.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 4

Làng hoa Tây Tựu nổi tiếng với các loại như hoa thạch thảo,...

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 5

... hoa cúc...

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 6

... và hoa hồng.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 7

Không khí mua bán diễn ra vô cùng tấp nập.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 8

Do đây là phiên chợ chuẩn bị cho ngày mùng 1 âm lịch nên giá hoa bán khá được giá. Cúc có giá 1.200 đồng - 1.500 đồng/bông.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 9

Hoa hồng có giá 1.500 đồng - 2.000 đồng/bông.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 10

Hoa thạch thảo trắng có giá 20 - 30.000 đồng/bó.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 11

Cúc Tây Tựu khoe sắc trong nắng sớm đầu thu.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 12

Hoa đồng tiền cũng được trồng khá nhiều ở làng Tây Tựu.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 13

Vì đây là phiên chợ duy nhất cho ngày mùng 1 nên hầu hết các tiểu thương phải tới lấy hàng từ sớm và giao đi các chợ bán lẻ.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 14

Những người yêu thích hoa từ khắp nơi cũng tới Tây Tựu mua hoa về cắm.

Chợ hoa Tây Tựu nhộn nhịp ngày cuối tháng - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự