Đau lòng em bé sinh ra với một mắt giữa trán, không mũi

Ngày 07/10/2015 15:00 PM (GMT+7)

Hình ảnh về một đứa trẻ sơ sinh ở Ai Cập sinh ra với một mắt ở giữa trán, không có mũi và nhiều dị tật khác khiến các bác sĩ cũng phải giật mình xót xa.

Một em bé mới được sinh ra tại bệnh viện tư nhân ở thị trấn phía đông bắc El Senbellawein ở Ai Cập. Tuy nhiên, điều đau xót là em lại mang gương mặt khác thường khi chỉ có một mắt ở giữa trán, không có mũi.

Trẻ sơ sinh này được cho là bị mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp có tên Cyclopia. Đây là hội chứng dị dạng bẩm sinh khiến con người có ngoại hình bất thường. Cyclopia được đặt tên theo sinh vật thần thoại Hy Lạp nổi tiếng Cyclop (người một mắt). 

Đau lòng em bé sinh ra với một mắt giữa trán, không mũi - 1

Hình ảnh bi thảm của đứa trẻ đã được gia đình chụp lại và họ đang cần sự tư vấn của bác sĩ.

Theo trang tin tức địa phương, các bác sĩ chẩn đoán biến dạng này là kết quả của một loại thuốc mà người mẹ đã sử dụng khi mang thai hoặc khi tiếp xúc với bức xạ.

Tiến sĩ Ahmed Badruddin, bác sĩ điều trị trực tiếp cho bé tại bệnh viên cho biết, đứa trẻ đầu đầy tóc, tai lớn và nhiều dị tật khác trên cơ thể. Do tình trạng bệnh như vậy, nên ông nghĩ bé ít có hi vọng sống sót.

Tào Nga (NewsAu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự