Đường phố Sài Gòn vẫn còn nhiều ăn xin

Ngày 02/01/2015 17:01 PM (GMT+7)

Mặc dù từ 28-12-2015 TP HCM đã ra quân dẹp nạn ăn xin nhưng những ngày đầu năm mới, trong lúc người dân di dạo phố, vui chơi vẫn bắt gặp nhiều người ăn xin.

Tại nhiều tuyến đường, các điểm vui chơi, quán nước, trẻ em, người già, đứng giơ tay xin tiền. Thậm chí, có cả sư giả đứng ngay tại cột đèn giao thông khất thực.

Những tuyến đường như Châu Văn Liêm (quận 5), giao lộ Tân Kỳ Tân Quý- Quốc lộ 1 (quận Bình Tân), Cộng Hòa (Tân Bình), Lê Đại Hành (quận 11)… ăn xin hoạt động cả ngày lẫn đêm vào ngày đầu năm.

Đường phố Sài Gòn vẫn còn nhiều ăn xin - 1

Khu vực quận 5, đêm 1-1-2015 ăn xin vẫn túa ra đường để xin tiền.

Đường phố Sài Gòn vẫn còn nhiều ăn xin - 2

Tại ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức) người đàn ông đội lốp thầy tu để khất thực, xin tiền vào ngày đầu năm mới 2015.

Đường phố Sài Gòn vẫn còn nhiều ăn xin - 3

Đường phố Sài Gòn vẫn còn nhiều ăn xin - 4

Cảnh người phụ nữ bồng bế trẻ em lao ra đường để xin tiền.

Những người dân sống gần các điểm có ăn xin kể lại, mỗi khi thấy lực lượng chức năng, dân quân tự vệ những người ăn xin lại bỏ chạy. Người ăn xin có phần giảm bớt hơn trước, nhưng số lượng vẫn nhiều.

Anh Võ Hùng Quốc, ngụ quân Tân Bình, cho biết: “Ngày 1-1, tôi cùng gia đình đi chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) và một số chùa ở quận 3. Tại đây, đầy rẫy người ăn xin, họ không ngừng nài nỉ xin tiền của khách đi chùa”.

Theo L.Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot