Hàn Quốc: Sợ MERS, nở rộ dịch vụ thuê khách dự đám cưới

Ngày 09/06/2015 23:10 PM (GMT+7)

Một số cặp đôi Hàn Quốc sắp tổ chức hôn lễ đang tất bật đi thuê “khách giả” vì nhiều người thân, bạn bè của họ ngại đến những nơi đông người giữa lúc diễn ra dịch MERS lây lan.

Các cặp đôi sắp cưới không khỏi lo lắng về tình trạng khách đến dự lèo tèo do nhiều người thân của họ trong độ tuổi dễ nhiễm MERS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông). Nhiều người quyết định không tham dự lễ cưới mà thay vào đó chỉ gửi tiền mừng cho cô dâu chú rể.

Chính vì vậy, các cặp đôi phải tìm đến những công ty cho thuê “khách giả” tham dự đám cưới. Một công ty nói các khách hàng đã yêu cầu họ tăng thêm số khách mời so với ban đầu.

Trong khi đó, một công ty khác chia sẻ không khí các đám cưới trong những ngày này khá ảm đạm khi nhiều khách mời không đến dự và những người có mặt luôn đeo khẩu trang. Thậm chí, những người chủ trì hôn lễ còn không chịu đến dự khiến nhiều cặp đôi lao đao.

Hàn Quốc: Sợ MERS, nở rộ dịch vụ thuê khách dự đám cưới - 1

Bức ánh kỷ niệm cưới với những người tham dự đeo khẩu trang lan truyền trên mạng. Ảnh: Twitter

Trước đó, hình ảnh một cặp đôi Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm đám cưới cùng khách mời với những chiếc khẩu trang che gần kín mặt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Một người bình luận bức ảnh là "biểu tượng đáng sợ và buồn bã" cho dịch MERS ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, người tổ chức tiệc cưới cho hay đám cưới diễn ra bình thường và mọi người sau đó được phát khẩu trang để chụp những bức ảnh vui nhộn với thông điệp chúc cặp đôi có cuộc sống khỏe mạnh.

Hôm 9-6, Hàn Quốc xác nhận có thêm 1 người tử vong và 8 ca nhiễm MERS mới, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 7 và ca nhiễm là 95.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết trường hợp tử vong mới nhất là một phụ nữ 68 tuổi mắc bệnh tim mãn tính. Bà đã nhập viện tại Trung tâm y tế Samsung ở Seoul từ hôm 27 đến 28-5, khoảng thời gian bà tiếp xúc gần với một bệnh nhân MERS.

Cả 8 ca nhiễm mới cũng đều tiếp xúc với những bệnh nhân MERS trước đó tại 5 bệnh viện, bao gồm cả trung tâm y tế Asan, một trong những bệnh viện lớn nhất Seoul.

Hàn Quốc: Sợ MERS, nở rộ dịch vụ thuê khách dự đám cưới - 2

Ông Keiji Fukuda (trái), trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

và là người dẫn đầu nhóm chuyên gia y tế đến Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp hôm 9-6. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), tính đến sáng 9-6 đã có khoảng 2.892 người, gồm các thành viên trong gia đình bệnh nhân nhiễm MERS, bị cách ly.

Trong khi đó, Bộ Y tế Hàn Quốc khẳng định sẽ chi trả toàn bộ chi phí chẩn đoán và điều trị cho những bệnh nhân nhiễm MERS cũng như những người bị cách ly vì nghi nhiễm. Nhằm ngăn dịch bệnh lan rộng, chính phủ đã cung cấp danh sách tên của 29 bệnh viện có bệnh nhân MERS đến thăm khám tính đến cuối ngày 8-6.

Hàn Quốc: Sợ MERS, nở rộ dịch vụ thuê khách dự đám cưới - 3

Du khách Hàn Quốc được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Tại một cuộc họp của nội các Hàn Quốc ngày 9-6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi người dân nước này không phản ứng thái quá trước dịch MERS, khiến kinh tế nước này bị ảnh hưởng.

Bà Park khẳng định chính phủ Hàn Quốc hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình, đồng thời chỉ ra rằng tất cả các trường hợp lây nhiễm đều xảy ra tại bệnh viện.

Cùng ngày, chính quyền Hồng Kông đã khuyến cáo người dân đặc khu này cần “điều chỉnh kế hoạch du lịch” và không nên đến Hàn Quốc nếu không cần thiết.

Theo Xuân Mai (Theo Korea Biz Wire, Yonhap, Reuters)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS