Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng, miền Trung lũ lụt

Ngày 18/09/2015 11:00 AM (GMT+7)

Hôm nay các tỉnh miền Bắc có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Từ đêm qua (17/9) đến sáng nay (18/9) ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Nho Quan (Ninh Bình): 90 mm, Thanh Sơn (Phú Thọ): 190 mm, Kim Bôi (Hòa Bình): 160 mm.

Mực nước trên sông Thao và sông Hoàng Long đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 18/09, mực nước tại Bến Đế trên sông Hoàng Long là 2,78m (dưới mức báo động (BĐ) 1: 0,22m); tại Yên Bái trên sông Thao: 29,03 m (dưới BĐ 1: 0,97 m). 

Dự báo chiều tối và đêm nay (18/09), mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục lên nhanh đạt đỉnh ở mức 3,7m (trên mức BĐ 2: 0,2 m) sau đó xuống; tại Yên Bái (sông Thao) tiếp tục lên nhưng còn dưới mức BĐ 1.

Lũ quét, sạt lở đất tại các sông suối nhỏ có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, đặc biệt tại một số tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối xảy ra tại các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng, miền Trung lũ lụt - 1

Miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi; Phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot