Miền Bắc xuất hiện lũ bất thường trong mùa đông

Ngày 11/01/2015 08:02 AM (GMT+7)

Mưa diện rộng và kéo dài đã khiến các sông suối miền núi xuất hiện một đợt lũ bất thường.

Từ gần sáng 9.1 trở đi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và có nơi có dông. Rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Miền Bắc xuất hiện lũ bất thường trong mùa đông - 1

Ảnh minh họa

Lượng mưa thu được phổ biến từ 50-80mm, một số nơi mưa nhiều hơn như Sa Pa (Lào Cai) 96,2mm; Sơn Thủy (Lào Cai) 96,8mm. Nhiệt độ các tỉnh, thành Bắc Bộ đồng loạt giảm sâu. Trời chuyển rét đậm, rét hại, vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng. Đặc biệt, tại một số địa phương vùng núi cao huyện Bát Xát, Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện mưa tuyết rơi trắng trời.

Mưa diện rộng và kéo dài khiến các sông suối miền núi xuất hiện một đợt lũ bất thường. Biên độ lũ phổ biến từ 70-100cm, có sông ngòi cao trên 100cm. Một sự dị thường của thời tiết miền Bắc mùa đông 2014-2015.

Theo Thái Dương (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết