Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được cấp phép thi công trở lại

Ngày 12/04/2016 17:00 PM (GMT+7)

Ngày 12/4, thông tin từ UBND quận 9 (TP HCM) cho hay, căn nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh đã được ký giấy phép xây dựng.

Tổng diện tích công trình được xây dựng là hơn 488 m2, gồm công trình cao một tầng rộng 197,6 m2, công trình cao hai tầng diện tích sạn xây dựng hơn 290 m2. Kết cấu công trình là bên tông cốt thép, gỗ, sàn gỗ, mái ngói, tường gạch.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được cấp phép thi công trở lại - 1

Cổng đi vào của căn nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Giấy phép này có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp. Trong trường hợp, công trình kéo dài hơn thời gian này, phía chủ công trình phải gia hạn giấy phép xây dựng.

Được biết, ngoài phần diện tích được xây dựng, một số phần diện tích khác vi phạm như khu nhà vệ sinh, tiểu cảnh của công trình sẽ bị tháo dỡ theo quy định. Diện tích đất của danh hài Hoài Linh là 7.000 m2 đất nên có thể được phép chuyển đổi 10%, tức bằng 700 m2 đất nông nghiệp sang đất ở.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, phía danh hài Hoài Linh đang làm thủ tục xin chuyển đổi thêm phần đất nông nghiệp sang đất ở nên phần vi phạm vẫn đang được xem xét. Trong trường hợp nhận thấy phù hợp, các phần này sẽ được giữ lại. Riêng trường hợp nếu vi phạm thì sẽ bị đập bỏ.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được cấp phép thi công trở lại - 2

Hồ sơ xin phép xây dựng của danh hài Hoài Linh

Căn nhà tổ của danh hài Hoài Linh bị UBND quận 9 xử phạt hơn 6,2 triệu đồng vì xây dựng không phép vào tháng 2/2016 và bị đình chỉ thi công. Sau khi bị xử phạt, Hoài Linh đã nộp hồ sơ xin chuyển đất nông nghiệp thành đất ở và xin giấy phép xây dựng. Khi bị đình chỉ thi công, Hoài Linh đã xây dựng công trình rộng khoảng 500 m2.

Nhật Phát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoài Linh