Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3)

Ngày 13/03/2016 19:11 PM (GMT+7)

Hai câu chuyện "nuôi nhầm" con ở Hà Nội, tranh cãi quy định phạt học sinh vi phạm giao thông nghỉ học, thu giữ băng vệ sinh chứa chất ung thư... là những vụ việc được quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3)

Hy hữu hai câu chuyện "nuôi nhầm" con ở Hà Nội

Tuần qua, trên nhiều diễn đàn mạng liên tục chia sẻ câu chuyện hy hữu của một gia đình ở Hà Nội. Câu chuyện về người phụ nữ đã nhận và nuôi dưỡng người con gái không phải con mình hơn 40 năm.

Đó là câu chuyện về chị Tạ Thị Thu Trang, sinh năm 1974 tại Ba Đình, Hà Nội. Mẹ nuôi chị Trang, bà Nguyễn Mai Hạnh sinh một người con gái vào cùng ngày hôm đó và bà được đánh số 33 ở tay. Sau hơn ba tiếng sinh con, bà Hạnh mới được nhận chị Trang. Ngay khi bế chị, bà Hạnh đã nhận ra điểm sai sót vì chân chị Trang đeo số 32.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3) - 1

Gia đình hạnh phúc của chị Trang

Bà Hạnh nghi ngờ chị Trang không phải con gái bà nên đi tìm và thắc mắc với bệnh viện. Cuối cùng do không tìm thấy đứa trẻ mang số 33 và bệnh viện giải thích rằng số đánh bị mờ trong lúc tắm cho trẻ.

Gia đình bà Hạnh đón chị Trang về nuôi dưỡng trong sự yêu thương hết lòng để chị lớn lên không phải oán trách gì cả. Cho đến năm chị Trang 20 tuổi, bà Hạnh quyết định đi thử AND và biết chắc chắn chị Trang không phải con của ông bà.

Tuy vậy, bà vẫn giữ bí mật với mọi người với hy vọng tự mình tìm ra bố mẹ đẻ cho chị Trang đồng thời tìm lại người con gái ruột của mình. Đến nay, chị Trang đã ngoài 40 tuổi và có 3 con, bà Hạnh cảm thấy mình không có đủ thời gian tìm kiếm nữa, bà quyết định nói ra sự thật để chị Trang và các cháu bà tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Chuyên viên phòng Tư pháp quận Ba Đình đã tìm được 5 người nữ có cùng ngày sinh (10/10/1974) với chị Trang và đều cùng sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình.

Trong khi tin tức về vụ nhận nhầm con hơn 40 năm ở Hà Nội vẫn chưa hết “nóng” thì hôm qua (12/3), dư luận trong nước lại một lần nữa “dậy sóng” khi báo chí tiếp tục đưa tin về một vụ nuôi nhầm con suốt 29 năm, cũng tại Hà Nội. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3) - 2

Chị Lê Thanh Hiền (con gái bà Hoa), đi giám định ADN thì sững sờ phát hiện mình không phải con đẻ của bà Hoa.

Đó là câu chuyện của gia đình bà Phan Thị Tuyết Hoa (53 tuổi), ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.

Câu chuyện bắt đầu từ các đây 29 năm về trước tại nhà hộ sinh quận Đống Đa, khi đó mẹ chị là bà Phan Thị Tuyết Hoa “lâm bồn” tại đây. Theo bà Hoa, bà trở dạ sinh hạ chị Hiền và đến nhà hộ sinh quận Đống Đa (ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên) vào lúc khoảng 1 giờ sáng ngày 12/12/1987.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3) - 3

Bà Hoa tâm sự với phóng viên bên những giấy tờ liên quan đến việc nhầm con 29 năm

Đến 4 giờ 35 phút sáng, thì chính thức sinh hạ chị Hiền, nhưng phải đến 8 giờ sáng cùng ngày bà Hoa mới được nhìn thấy mặt con gái. Theo bà Hoa, khi gặp con gái, bà thấy số trên đùi con mờ và có hỏi chồng, nhưng chồng bà Hoa cho biết, do con vừa tắm nên số mờ, từ đó cũng chẳng ai nghi ngờ gì nữa.

29 năm sau, chị Lê Thanh Hiền (con gái bà Hoa), đi giám định ADN thì sững sờ phát hiện mình không phải con đẻ của bà Hoa.

Tranh cãi quy định phạt học sinh vi phạm giao thông nghỉ học

Ngày 7/3, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn yêu cầu xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Theo đó, đối với học sinh, sinh viên, khi vi phạm một lần sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm tháng mắc lỗi, phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết. Nếu biết lỗi nhưng vẫn vi phạm lần hai, học sinh sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm của học kỳ, trả về gia đình giáo dục trong 3 ngày để tự kiểm điểm, thông báo tới địa phương nơi cư trú. Trường hợp đã được giáo dục nhưng tái phạm nhiều lần sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, buộc thôi học một tuần để gia đình và địa phương quản lý, giáo dục răn đe.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3) - 4

Ý kiến phản đối của một phụ huynh

Ngay khi nội dung này được đưa ra đã vấp phải những phản ứng gay gắt. Nhiều phụ huynh cho rằng hình thức phạt cho các em như vậy là quá nặng. Trong trường hợp các em không cố ý vi phạm thì có thể nhắc nhở, còn cố tình mắc lỗi thì áp dụng các hình phạt nặng hơn như lao động công ích …

Trước những phản ứng gay gắt trên, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: "Đình chỉ học tập không có nghĩa là đóng cửa trường, bỏ rơi các em, để các em bên ngoài lang thang, chơi game. Các em tái vi phạm giao thông chỉ bị cách ly khỏi lớp học trong khoảng thời gian ngắn để tự nhận thức khuyết điểm, cảnh tỉnh học sinh khác. Cha mẹ học sinh đừng nên lấy lý do bận công việc, từ chối phối hợp giáo dục cùng nhà trường. Xử phạt nghiêm khắc vì sự an toàn hằng ngày của học sinh". 

Ông Thống cho biết qui định này xuất phát từ thực trạng thời gian vừa qua, đặc biệt sau Tết Nguyên đán, nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe máy điện ra đường gây mất an toàn giao thông.

Để xây dựng xã hội tương lai với trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, chúng ta cần mạnh mẽ và cương quyết hơn trong việc chấp nhận những thay đổi trước mắt.

Bé 5 tháng tuổi ở Đắk Lắk bị nhiễm não mô cầu

ngày 10/3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bé trai 5 tháng tuổi nhập viện với những biểu hiện nghi mắc viêm não mô cầu. Ngay lập tức, ngành y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm, đồng thời lập danh sách, khoanh vùng những người tiếp xúc gần để cho uống kháng sinh dự phòng.

Sau 1 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy, cháu bé 5 tháng tuổi trên dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên bệnh não mô cầu. Trả lời báo chí về ca bệnh này, ông Nguyễn Hữu Huyên - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ (Sở Y tế Đắk Lắk) cho biết, đây là virus gây nên bệnh nhiễm não mô cầu.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3) - 5

Bé Ph. được cách ly điều trị (Ảnh: Người lao động)

Được biết, bệnh nhi này là trường hợp nhiễm Não mô cầu tại Đắk Lắk trong vòng hơn 20 năm qua.

Trước đó, tại miền Bắc đã xảy ra 3 trường hợp mắc viêm não mô cầu ( 1 ca ở Hải Dương, 2 ca ở Hà Nội) trong đó có một ca ở Hải Dương đã tử vong. Trước những cảnh báo về sự lây lan căn bệnh này, nhiều người dân đã chủ động đến các điểm tiêm chủng để tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh viêm não mô cầu.

Tuy nhiên, tại Hà Nội vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu chủng A,C của Pháp (tiêm cho người lớn và trẻ dưới 6 tháng tuổi) đã hết, hiện tại chỉ còn loại vắc xin của Cuba, được Bộ Y tế khuyến cáo tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi.

Băng vệ sinh chứa chất ung thư gây hoang mang dư luận

Thông tin tập đoàn P&G quyết định thu hồi hơn 3.000 sản phẩm băng vệ sinh dạng que (tampon) Tampax và băng vệ sinh miếng hiệu Always tại Pháp và Canada vì nghi có chứa chất độc hóa học dioxin và chất diệt cỏ đã khiến người tiêu dùng tại Việt Nam không khỏi hoang mang.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua (6/3-13/3) - 6

2 hiệu băng vệ sinh của P&G bị thu hồi tại Pháp và Canada

Thực tế, những nghi án về về các loại băng vệ sinh chứa hóa chất không an toàn lâu nay không phải hiếm. Theo đó, nhiều loại băng vệ sinh đã từng bị phanh phui chứa hóa chất hoặc chất tạo mùi nguy hiểm khi sử dụng.

Còn về loại băng vệ sinh tampon tồn dư chất Dioxin (chất glyphosate), theo các chuyên gia là cực kỳ nguy hiểm. Dioxin là chất có độc tính cao và có thể gây ra các vấn đề về sinh sản và phát triển, gây tổn hại hệ thống miễn dịch, cản trở hoạt động của hormone, thậm chí gây ung thư.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự