Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 20/12/2015 23:07 PM (GMT+7)

Tử hình hai bị cáo thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước, đặt cọc để được… tiêm vắc-xin 5 trong 1 ở TP.HCM... là những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Tử hình hai bị cáo thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước

Ngày 17-12, tại bãi đất trong khu hành chính huyện Chơn Thành, khu phố Trung Lợi (Chơn Thành, Bình Phước), TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ thảm sát Bình Phước.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tọa phiên tòa, thay mặt Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, tỉnh An Giang) hình phạt tử hình về tội giết người, 8 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Các bị cáo chờ nghe tòa tuyên án

Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tỉnh Bình Phước) hình phạt tử hình tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Riêng bị cáo Thoại, tòa tuyên 16 năm tù bắt đầu tính từ ngày 9/8/2015.

Sau khi ông Trí dứt lời, hàng trăm người dân còn nán lại theo dõi phần tuyên án đã vỗ tay đồng tình. Nhiều tiếng nói vọng về khu vực xét xử “Các bị cáo đáng bị như vậy lắm!”, “Đồng tình”.

Rạng sáng 7/7, tại Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (chủ công ty gỗ Quốc Anh) chết thảm.

Các nạn nhân gồm ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga) bị giết chết tại tầng trệt căn biệt thự. Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga, là người yêu cũ của Dương) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết trên lầu. Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết ngay gần tường rào ngoài cổng.

Xăng giảm giá lần thứ 5 liên tiếp trong vòng 3 tháng

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ 15h chiều nay 18/12, mỗi lít xăng điều chỉnh giảm 390 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 16.404 đồng/lít.

Giá các loại dầu giảm khá mạnh, trong đó dầu diesel giảm 1.250 đồng/lít xuống mức giá bán lẻ không cao hơn 11.983 đồng/lít; dầu hỏa giảm giá 1.140 đồng/lít, xuống mức giá cho phép không cao hơn 11.067 đồng/lít.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Giá xăng tiếp tục giảm 390 đồng/lít (Ảnh minh họa)

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 6 lần tăng, 11 lần giảm, giúp mặt bằng giá xăng hiện tại thấp hơn giai đoạn cuối năm ngoái gần 1.100 đồng mỗi lít. 

Lần điều chỉnh gần nhất ngày 18/11, các mặt hàng xăng RON 92 và E5 đều giảm giá 180 đồng/lít, về mức 17.050 đồng và 16.550 đồng/lít.

Philippines cuống cuồng chạy siêu bão Melor

Giới chức Philippines mô tả bão Melor hay còn gọi là bão Nona là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm đổ bộ vào nước này. 

Bão Melor đã làm tê liệt thủ đô Manila vào cuối ngày 15-11, gây mưa lớn làm ngập nhiều nơi, một số nơi nước dâng cao tới ngực. Hoạt động đường sắt bị ngưng trệ, trong khi giao thông trên nhiều tuyến đường chính cũng tê liệt.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Hàng trăm người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của bão được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn

Alfonso Umali - tỉnh trưởng tỉnh Mindoro cho hay riêng tỉnh này có bốn người chết. “Các trận lũ lụt do bão gây ra đã bắt đầu suy giảm nhưng vẫn có nhiều người dân phải tránh lũ trên mái nhà. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy” - tỉnh trưởng  Alfonso Umali cho biết.

Tại tỉnh Northern Samar - nơi cơn bão Melor đổ bộ đầu tiên, quan chức thiên tai Jonathan Baldo cho biết có năm người chết, khoảng 90% tỉnh này bị ảnh hưởng. "Nhiều người sẽ phải đón Giáng sinh tại các trung tâm sơ tán mà không có điện và nước sạch" - ông nói.

Đặt cọc để được… tiêm vắc-xin 5 trong 1

Tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tấm biển “Điểm đăng ký tiêm vắc xin 5 trong 1” đặt tại 461 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình) khiến hàng loạt các bà mẹ đổ xô đến đăng kí.

Theo đơn vị này, chỉ trong vòng 2 ngày, 2.000 liều đã được các bố mẹ đặt cọc (500.000 đồng/liều) mà chưa được hẹn ngày tiêm. Số tiền cho một liều tiêm vắc xin Pentaxim 5 trong 1 cũng được đẩy giá lên 2 triệu đồng/liều.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 4

Trụ sở số 461 Cộng Hòa - nơi Công ty CP Vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn đặt bảng thông báo tiêm vắc xin 5 trong 1. (Ảnh: Infonet)

Ngay sau khi có thông tin trên, Sở Y tế đã tiến hành thanh tra cơ sở này. Trả lời báo chí xung quanh vấn đề này, ông Bùi Minh Trạng - Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép ngày 6/7/2015, trong đăng ký ngành nghề kinh doanh có bán lẻ thuốc, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm… Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay (16/12), ngành y tế không cấp bất cứ giấy phép gì liên quan đến lĩnh vực y tế đối với công ty này.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn có đưa ra hợp đồng với một công ty dược phẩm có trụ sở đóng tại Hà Nội mang tên DTH về cung ứng vắc xin 5 trong 1 của hãng Sanofi. Theo thanh tra Sở Y tế, hợp đồng này không có giá trị pháp lý vì Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã có công văn đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin trên.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự