Rơi nước mắt bé gái 12 tuổi bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm

Ngày 19/05/2015 13:37 PM (GMT+7)

Một bé gái 12 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị bố mẹ xích bằng dây thừng suốt 6 năm liền do bị mắc chứng u não.

Shanghaiist đưa tin, khi 8 tháng tuổi, bé Xiaoyu liên tục bị sốt cao. Sau đó, tình trạng sức khỏe của Xiaoyu bắt đầu xấu đi, cô bé liên tục phải chịu đứng những cơn co giật mạnh trong một ngày.

Rơi nước mắt bé gái 12 tuổi bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm - 1

Bé  Xiaoyu bước ra khỏi nhà bếp 

Ông Yang, bố của bé Xiaoyu cho biết, gia đình nghèo không có tiền chữa trị cho con nên ông phải đi bán thịt lợn để trả chi phí. Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán Xiaoyu bị co thắt mạch máu não. Cầm cự được một thời gian, ông Yang buộc phải cho con ra viện, xin đơn thuốc để điều trị ở nhà.

Năm lên 1 tuổi, Xiaoyu ngã xuống giường và từ đó cô bé mất dần khả năng giao tiếp.

Rơi nước mắt bé gái 12 tuổi bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm - 2

Do bị mắc chứng u não,  Xiaoyu thường đi lang thang và không ý thức được hành động của mình nên ông Yang buộc phải xích con gái trong nhà bếp mỗi khi đi làm

Lên 6 tuổi, bé bắt đầu đi lang thang và không tự ý thức được hành động của mình. Để bảo vệ con, anh Yang buộc phải xích con vào cửa số của nhà bếp bằng một chiếc dây thừng trước khi anh đi làm. Chiếc dây Yang sử dụng có chiều dài 1 mét. Mỗi lần về nhà, ông Yang đều đau xót khi nhìn thấy con gái đầy những vết bầm tím.  

Rơi nước mắt bé gái 12 tuổi bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm - 3

Đến nay tình trạng sức khỏe của bé vẫn không có dấu hiệu cải thiện

Rơi nước mắt bé gái 12 tuổi bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm - 4

Bé  Xiaoyu  đang quét sân cùng chuyên gia tâm lý

Rơi nước mắt bé gái 12 tuổi bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm - 5

Linh An (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot