Thông tin mới vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở HN, thêm 1 người tử vong

Ngày 24/10/2016 14:51 PM (GMT+7)

Thông tin từ Bệnh viện Nông Nghiệp, bệnh nhân Đặng Duy Tùng trong vụ tai nạn tàu hoả đâm ô tô đang cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong vào trưa nay. Như vậy, hiện đã có 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Chiều 24/10, ông Tống Lê Văn, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nông nghiệp cho biết, bệnh nhân Đặng Duy Tùng (SN 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) - nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào sáng nay ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tử vong. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 6/7 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra ở Thường Tín (Hà Nội), tính đến thời điểm này cơ quan chức năng đã chính thức công bố danh tính các nạn nhân đã tử vong và bị thương trong vụ tai nạn này.

Theo đó, vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong, hai người bị thương rất nặng đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Thông tin mới vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở HN, thêm 1 người tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Báo Giao Thông)

Danh tính 5 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Duy Minh, (SN: 1985, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

2. Bùi Văn Cẩn (SN: 1991, ở Gia Thịnh, Gia Viễn)

3. Nguyễn Thị Huyền, (chưa rõ năm sinh, chỗ ở)

4. Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987)

5. Nguyễn Thị Mai (SN 1997), Dung và Mai là hai chị em ruột, cùng ở địa chỉ Ngõ 12/21 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện bệnh viện chỉ mới tiếp nhận 1 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa, chứ không phải hai nạn nhân như một số thông tin đưa trước đó.

Đó là nạn nhân Nguyễn Văn Qúy (33 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) nhập viện lúc 7 giờ 10 phút ngày 24/10/2016. Hiện tình trạng bệnh nhân rất nặng do đa chất thương, chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức 1.

Còn nạn nhân thứ 2 là Đặng Duy Tùng (SN: 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) được cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp. Bác sỹ Nguyễn Tiến Văn, Trưởng khoa Chấn Thương (Bệnh viện Nông Nghiệp) cho biết sáng sớm ngày 24/10 bệnh viện có cấp cứu 3 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa.

Do bị thương nặng nên một nạn nhân nữ đã tử vong trên đường đưa vào viện. Còn hai nạn nhân khác nhanh chóng được đưa vào cấp cứu và một trường hợp đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

Đối với trường hợp bệnh nhân Tùng, hiện được xác định bị chấn thương sọ não, dập não 2 bên bán cầu, chấn thương gãy nát hở cánh chậu trái, toác thành bụng chậu, sốc nặng nên các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nhiều đơn vị máu.

Theo nhận định của bác sĩ, do bệnh nhân bị thương rất nặng, chuyển lên tuyến trên sẽ khó qua khỏi, nên người nhà đề nghị được ở lại cấp cứu. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe.

Cũng liên quan đến sự việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện khẩn cho Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự