Hàng chục kĩ sư, công nhân thuộc Công ty công trình đường sắt đang làm việc để bảo vệ cây cầy lịch sử dưới nắng hè oi bức.
Những ngày gần đây, khi người dân Thủ đô tìm đủ mọi cách chống nắng khi ra đường; tại cầu Long Biên (Hà Nội), hàng chục kĩ sư, công nhân thuộc Công ty công trình đường sắt đang miệt mài làm việc tu bổ cây cầu này. Để chống chọi với nắng nóng, các công nhân làm việc tại đây đều phải sử dụng khẩu trang và kính chuyên dụng.
Tham gia thi công trên cây cầu hơn 100 năm tuổi này, tất cả đều là công nhân lành nghề. Không chỉ làm việc trên mặt cầu, nhiều công nhân còn phải chui xuống phía dưới, dùng que hàn gắn kết các dầm thép. Thời tiết nắng gắt, cộng thêm nhiệt độ từ các mối hàn, khiến công việc của họ càng thêm gian nan, vất vả. Để bù lại lượng mồ hôi thoát ra trong quá trình làm việc, bổ sung nước là biện pháp duy nhất được áp dụng.
Công việc của các kĩ sư và công nhân thuộc Công ty công trình đường sắt thường bắt đầu vào lúc 7h sáng.
Biển cảnh báo cầu yếu và chỉ dẫn cách đi lại an toàn dành cho các phương tiện giao thông được đặt phía trong thành cầu.
Để gia cố cây cầu này; các công nhân phải leo trèo, liên tục di chuyển qua các thanh sắt.
10h sáng, khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu lên cao cũng là lúc công việc của họ càng thêm gian nan, vất vả.
Miệt mài gia cố hệ thống thanh ngang, dầm thép.
Song hành bên cạnh các công nhân trong thời tiết nắng nóng là những thùng nước đá để làm mát cơ thể.
Bất cứ nơi nào có bóng râm cũng là chỗ ngồi lý tưởng của các công nhân.
Quấn khăn, đội nón trên đầu,...
... dùng kính bảo hộ, đeo khẩu trang tránh nắng nóng đều được áp dụng triệt để.
Vất vả nhất là những người thợ làm việc bên cạnh lò than rực lửa để nung sắt thép, gắn vào các mối nối.
... khiến các công nhân liên tục phải bổ sung nước.
Giây phút nghỉ ngơi hiếm có của các công nhân trước khi bước vào ca làm việc mới.