4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ

Ngày 12/06/2015 16:00 PM (GMT+7)

Một vài lưu ý này sẽ giúp mẹ bảo vệ tốt làn da của trẻ trong những ngày hè nóng nực này.

Thời tiết mùa hè oi bức khiến các mẹ băn khoăn không biết có nên cho bé mặc bỉm hay không? Nhưng đối với các bé nhỏ thì việc đóng bỉm vẫn là rất cần thiết. Vậy làm thế nào để đóng bỉm cho bé một cách an toàn và ít gây tổn hại cho làn da của bé trong mùa hè này? Để gỡ bỏ nỗi lo của các mẹ, dưới đây là một vài lời khuyên nhỏ khi dùng bỉm cho bé vào mùa hè.

1. Chỉ nên đóng bỉm vào ban đêm

Nếu mùa đông bé có thể đóng bỉm cả ngày, nhưng bước sang mùa hè thì chỉ nên đóng bỉm vào buối tối. Đây là một lời khuyên hữu ích cho các mẹ có con nhỏ. Với đặc tính nóng nực của ngày hè, trẻ sẽ ra nhiều mồ hôi và cảm thấy bí bách nếu phải mang thêm một lớp bỉm dày trên trong. Do đó, vào ban ngày, mẹ hãy để bé mặc thoải mái với những bộ quần áo mát mẻ. Mẹ không cần phải lo sợ bé đi vệ sinh ra quần rồi thiếu đồ mặc bởi mùa này quần áo vô cùng nhanh khô.

2. Chọn loại bỉm có bề mặt mềm mại và thoáng mát

Làn da của bé cực kì nhạy cảm, nên khi chọn mua bỉm cho con, mẹ cần lưu ý không nên chọn bỉm quá cứng, thô dày và gây nóng rát bẹn, xót buốt cho bé. Không những vậy, trong điều kiện nóng bức như hiện nay, nếu để bé dùng bỉm kém chất lượng thì sẽ càng đẩy nhanh quá trình hăm da, gây ngứa và ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da cũng như sức khỏe của trẻ. Chính vì sự an toàn của con yêu, dù mùa hè hay mùa đông, mẹ nhất định phải tìm mua cho bé các loại bỉm tã mềm mại và thoáng mát.

Ngoài ra, các mẹ cũng cần nhớ bỉm phải có tốc độ thấm hút nhanh, gồm nhiều lỗ hổng li ti màu xanh, đảm bảo bề mặt luôn luôn khô ráo để tránh tình trạng viêm nhiễm.

4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ - 1

Tã quần Merries size M - 58 miếng (cho bé 6 - 10kg)

4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ - 2

Tã quần Merries size L - 44 miếng (cho bé 9 - 14kg)

4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ - 3

Tã dán Merries size S - 82 miếng (cho bé 4 - 8kg)

3. Không nên đóng bỉm quá chặt cho bé

Bước sang những ngày hè nóng nực, chắc hẳn mọi người đều cảm thấy khó chịu khi phải mặc những bộ quần áo bó sát vào người và đương nhiên trẻ con cũng như vậy. Mẹ hãy tưởng tượng xem con sẽ bức bối ra sao nếu mẹ đóng bỉm quá chặt không đúng với kích cỡ của bé. Sự khó chịu do các đường bỉm hằn chặt lên da công với lượng mồ hôi ướt dính tiết da chắc chắn sẽ làm con yêu cảm thấy không thoải mái và khó tránh khỏi những trận khóc kéo dài.

Để cho con thoải mái nhất trong những ngày hè, mẹ hãy chọn loại bỉm đúng với size của con. Mỗi loại bỉm đều có ghi từng kích cỡ phù hợp với cân nặng của trẻ, việc của mẹ chỉ cần ghi nhớ cân nặng của con và lựa chọn cho đúng.

4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ - 4

Miếng lót sơ sinh Merries size NB - 90 miếng (cho bé dưới 5kg)

4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ - 5

Tã quần Merries size XL - 38 miếng (cho bé 12 - 22kg)

4 lưu ý khi đóng bỉm mùa hè cho trẻ - 6

Tã dán Merries size M - 64 miếng (cho bé 6 - 11kg)

4. Mỗi lần thay bỉm cần phải vệ sinh sạch sẽ

Theo lời khuyên của các chuyên gia, vào mùa hè, cứ khoảng 4 tiếng mẹ hãy thay bỉm cho bé một lần tránh trường hợp để bé mặc bỉm quá lâu. Nên nhớ, mỗi lần thay bỉm cho bé, mẹ cần vệ sinh, lau chùi thật sạch sẽ để tránh cho da bé bị hăm.

Mách bạn:

Từ ngày 12/6 đến 30/6, Deca có chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho bỉm Merries. Mỗi sản phẩm sẽ được giảm giá lên đến 12% và nếu mua 3 sản phẩm sẽ được tặng kèm quà. Các mẹ hãy nhanh tay tham gia để mua được cho con loại bỉm an toàn và chất lượng trong những ngày hè nóng nực này nhé.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu