Con chậm lớn do lỗi ngộ nhận của mẹ

Ngày 21/07/2015 10:00 AM (GMT+7)

Có thể nói mong muốn lớn nhất của các bậc cha mẹ không gì ngoài sức khỏe của con cái. Trẻ em khỏe mạnh, vui tươi thì cha mẹ mới yên tâm làm việc cũng như tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng cứ đến lúc chuyển mùa, thời tiết mưa nắng thất thường như những ngày vừa qua, các bệnh viện nhi luôn trong tình trạng quá tải do số lượng trẻ em mắc bệnh đường hô hấp hoặc sốt siêu vi tăng cao.

Nhằm giúp mẹ hiểu rõ về tầm quan trọng của việc tăng sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏi dịch bệnh, Trung tâm Truyền Thông Giáo Dục Sức Khoẻ TW – Bộ Y Tế phát động chiến dịch “Mỗi ngày Vitamin C, tăng cường sức đề kháng, thoả sức khám phá” được tài trợ bởi nhãn hàng Ceelin.

Các mẹ hãy gửi câu hỏi: https://www.facebook.com/TangDeKhang.BaoVeBeYeu hoặc http://alobacsi.com/tang-cuong-suc-de-khang.htm để được bác sĩ giải đáp và theo dõi buổi tư vấn trực tuyến với BS. Nguyễn Thị Thu Hậu – Trưởng khoa dinh dưỡng – BV Nhi Đồng 2  vào 14-17g thứ năm 23/07 tại www.alobacsy.co

Theo nhiều bác sĩ, nguyên nhân gây bệnh trực tiếp cho các bé thì ai cũng thấy, còn nguyên nhân gián tiếp cũng rất quan trọng song ít ai nhận thức rõ: đó là những ngộ nhận của cha mẹ trong việc chăm con khiến sức đề kháng của bé yếu, dễ mắc bệnh vặt, dẫn đến nguy cơ chậm lớn.

Ngộ nhận thứ nhất: các mẹ ngộ nhận rằng chỉ cần bổ sung vitamin C qua thực phẩm chứa nhiều Vitamin C là đủ:

Thực tế, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu, TK Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, ngay trong việc bổ sung vitamin C cũng có nhiều sự hiểu lầm. “Cha mẹ nào cũng biết vitamin C có công dụng tăng sức đề kháng nên đều cố gắng cho con uống nước cam, chanh, ăn rau củ. Tuy nhiên, đa số không biết vitamin C rất dễ hao hụt trong quá trình chế biến, bảo quản. Vì vậy không thể đo lường chính xác hàm lượng Vitaminn C bé qua việc bổ sung thực phẩm. Thực tế, theo thống kê của Bộ Y Tế 70% trẻ em Việt Nam bị thiếu hụt Vitamin C ” - bác sĩ phân tích.

Ngộ nhận thứ hai: các mẹ chỉ cho trẻ uống Vitamin C khi thấy trẻ có các dấu hiệu cảm sốt, viêm đường hô hấp.

Nhưng cũng theo bác sĩ Thu Hậu: đây là suy nghĩ không kém phần tai hại. Trên thực tế, nếu được bổ sung vitamin C đầy đủ hàng ngay, trẻ sẽ tự miễn nhiễm với các bệnh nhiễm trùng hoặc nhiễm khuẩn thông thường.

Con chậm lớn do lỗi ngộ nhận của mẹ - 1

Ngộ nhận phổ biến tiếp theo là: nhiều mẹ cho rằng vitamin C thiên nhiên hiệu quả hơn vitamin C tổng hợp.

Bác sĩ Thu Hậu khẳng định: “Điều này không đúng bởi nhiều nghiên cứu chứng minh: vitamin C tự nhiên và vitamin C tổng hợp có thành phần hóa học giống nhau. Hơn hết, khả năng hấp thu của cơ thể với hai loại này như nhau.”

Cuối cùng, nhiều bà mẹ sợ cho trẻ dùng vitamin C hàng ngày sẽ khiến trẻ bị “lờn”. Lo lắng trên hoàn toàn vô căn cứ bởi vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, sau khi dung nạp vào cơ thể sẽ tự động được giữ lại một lượng theo nhu cầu và thải ra ngoài qua nước tiểu nếu dư. Hơn nữa, vitamin C là vi chất mà cơ thể không tự tổng hợp được, nên cơ thể người chỉ có tình trạng thiếu hoặc đủ vitamin C chứ không bao giờ có “dư”. “Đó là lý do mọi người, đặc biệt là trẻ em cần được bổ sung vitamin C hàng ngày với một liều lượng đúng và đủ. Lý tưởng nhất là 70-100mg/ngày, tương đương một muỗng si rô C”, bác sĩ Thu Hậu cho lời khuyên.

Con chậm lớn do lỗi ngộ nhận của mẹ - 2

Nguồn: [Tên nguồn].