Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45%

Ngày 15/08/2015 14:00 PM (GMT+7)

Hàng loạt sản phẩm ba lô, hộp bút, chì màu cho bé sẵn sàng vào lớp 1 đang được giảm giá đến 45%.

Bước vào lớp 1 là thời điểm rất quan trọng đối với trẻ khi bé phải thích nghi với môi trường mới. Do đó, để bé tự tin, vững vàng, nhanh chóng hòa nhập với trường học, cha mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ đi học lớp 1 cả về tâm lý cũng như các vật dụng cần thiết.

Mách mẹ một thông tin cực hot là Deca đang có chương trình Chào đón mùa tựu trường, giảm giá đến 45% các sản phẩm ba lô, hộp bút, chì màu cho bé yêu. Bên cạnh đó, sự kiện còn tặng 300 mã coupon trị giá 50.000 cho đơn hàng từ 200.000.

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 1

(Click để xem chi tiết)

Chuẩn bị tâm lý cho trẻ đi học lớp 1

Việc tạo cho trẻ một tâm lý sẵn sàng, hứng thú với việc đi học là một điều rất quan trọng ở thời điểm bé vào lớp 1. Bởi bé không chỉ gặp gỡ với bạn bè, thầy cô giáo mới, mà giai đoạn này còn đòi hỏi bé tính kỷ luật, khả năng tập trung, tự lập trong nhiều hoạt động cá nhân… khác với môi trường quen thuộc và được chăm sóc ở lớp mẫu giáo.

Để bé không còn bỡ ngỡ, hay thậm chí là lo lắng, sợ hãi về môi trường học tập mới, bố mẹ hãy giúp trẻ dần dần làm quen bằng cách nói cho trẻ biết trước về trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè, nội dung học tập,…

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 2

Bố mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng cho bé vào học lớp 1 (ảnh minh họa)

Cha mẹ cũng cần khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập cho trẻ, giúp trẻ làm quen với một số kỹ năng, kiến thức khi vào lớp 1, sự tập trung, nề nếp, giờ giấc, cũng như khả năng, tốc độ tư duy…

Tuy nhiên, cha mẹ không nên để việc làm quen môi trường học tập mới trở thành áp lực cho con, khi bắt con học quá lâu, hay học sớm quá nhiều thứ,… gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của trẻ, làm trẻ lo lắng và sợ hãi việc đi học lớp 1.

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 3

Cha mẹ cần khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập cho trẻ (ảnh minh họa)

Chuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1

Bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hòa nhập, hào hứng, bố mẹ cần chuẩn bị cho bé các vật dụng cần thiết khi đi học lớp 1. Các vật dụng không thể thiếu khi bé bước vào lớp 1 bao gồm sách giáo khoa, vở ô li, đồ dùng học tập (bút chì, thước kẻ, gôm tẩy, hộp bút, bút màu), ba lô, cặp sách, quần áo mới.

Về sách giáo khoa, cha mẹ nên đặt mua sách ở trường theo từng lớp của con, bởi có rất nhiều trường tiểu học đều có bán nguyên bộ sách đã được bao bọc sẵn, dán nhãn đầy đủ. Hoặc cha mẹ có thể đến các cửa hàng sách uy tín để chọn mua sách cho con.

Về vở ô li, cha mẹ nên chú ý chọn loại giấy có màu sắc phù hợp, không nên trắng sáng quá khi viết chữ gây rối mắt khó đọc, giấy quá sáng gây lóa mắt. Mẹ cũng nên chọn những cuốn vở được đóng chắc chắn, bìa dày và bắt mắt, kích thích con hứng thú hơn với việc học. Để đảm bảo cho vở được bền và sạch, mẹ nên mua bọc vở cẩn thận cho con.

Quần áo mới

Ngoài đồng phục đặt mua tại trường, mẹ cần mua thêm vài bộ đồ để con mặc trong những ngày không phải mặc đồng phục. Nên mua cho trẻ những bộ quần áo rộng rãi, chất liệu cotton thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt. Không nên mua những bộ đồ quá bắt mắt, sặc sỡ hay phức tạp, bởi nó sẽ khiến con trở nên tách biệt với các bạn trong lớp và khó hòa đồng. Thay vào đó, hãy chọn cho bé quần áo màu sắc giản dị, phù hợp khi tới lớp.

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 4

Ảnh minh họa

Về đồ dùng học tập

Bút chì: Vì bé đang trong quá trình tập viết, nên mẹ cần chọn mua loại bút chì chất lượng (bút chì gỗ tốt với chất liệu chì mềm như 2B, 3B hoặc 4B) để con luyện viết dễ hơn và chữ sẽ đẹp hơn.

Gôm tẩy: Mẹ nên chọn loại tẩy gôm trắng, độ dẻo cao và chất lượng tốt để bé có thể tẩy những lỗi sai một cách dễ dàng, không làm bẩn, hay rách vở. Mẹ có thể hỏi người bán hàng để chọn mua được cục tẩy tốt cho con.

Thước kẻ: Thước kẻ là đồ dùng học tập không thể thiếu khi con bước vào lớp 1. Mẹ có thể chọn cho con loại thước có màu và hình vẽ đáng yêu để tăng sự hứng thú học tập cho trẻ.

Hộp bút: Mẹ có thể cho bé chọn hộp bút theo ý thích (màu sắc, kiểu dáng), nhưng nên tránh mua các loại hộp bút quá to và nhiều chi tiết, vì bé có thể nhanh làm hỏng, hoặc quá tập trung vào việc nghịch ngợm, khám phá hộp bút mà quên mất việc học bài.

Bút màu: Mẹ nên lựa chọn các loại bút sáp màu, hoặc chì màu vì chúng rất dễ sử dụng và có độ bền cao, để bé học môn vẽ, hay sử dụng trong một số môn học khác. Hãy lựa chọn màu của các nhãn hàng uy tín, để đảm bảo an toàn cho con khi sử dụng nhé. Các mẹ không nên sử dụng bút sáp màu Trung Quốc vì có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của con.

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 5

Bút sáp dầu Crayola 16 màu (Xem sản phẩm)

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 6

Bút chì 24 màu Crayola (Xem sản phẩm)

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 7

Bút sáp dạng vặn 24 màu Crayola (loại nhỏ) (Xem sản phẩm)

Cặp sách hoặc ba lô

Tùy theo sở thích của trẻ, mẹ có thể mua cho con một chiếc cặp sách hoặc ba lô để chuẩn bị cho bé vào lớp 1. Tuy nhiên, mẹ nên chọn những chiếc cặp sách hoặc ba lô nhỏ gọn, chất liệu nhẹ để khi con đeo không bị quá nặng, ảnh hưởng xấu tới cổ và cột sống. Cha mẹ có thể tham khảo những bà mẹ đã có kinh nghiệm hoặc tham khảo trước một số hãng cặp sách trước khi đi mua.

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 8

Ba lô hình thỏ hồng Green Tô Tô (Xem sản phẩm)

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 9

Ba lô kéo siêu nhân TABLK0315004 (Xem sản phẩm)

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 10

Ba lô kéo học sinh hình Đô-rê-mon (Xem sản phẩm)

Hành trang cho bé vào lớp 1 giảm giá 45% - 11

Cặp học sinh Tiger Family Graduate Nature Quest hình con hươu (Xem sản phẩm)

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu