Muốn con thông minh, hệ tiêu hóa phải tốt

Ngày 24/10/2016 08:00 AM (GMT+7)

Hãy nhớ rằng sự phát triển của trẻ sau này phụ thuộc khá nhiều vào những gì chúng ăn. Lựa chọn nguồn dinh dưỡng cân bằng cũng như xây dựng hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là chìa khóa quan trọng mà phần lớn các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mẹ nên áp dụng để xây dựng trí não cho trẻ.

Tiến sĩ Jane M. Healy, nhà tâm lý học giáo dục và tác giả của quyển sách “Sự phát triển nhận thức của con bạn” cho rằng: “Bộ não khỏe mạnh sống trong một cơ thể khỏe mạnh. Nếu hệ tiêu hóa kém, trẻ sẽ không hấp thu được dưỡng chất. Nếu không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cơ thể của chúng sẽ không hoạt động tốt, trẻ sẽ có nguy cơ mắc phải chứng ADHD (Rối loạn tăng động), rối loạn tiêu hóa, chứng khó đọc…”. Vì vậy xây dựng hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho con là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các bà mẹ nếu muốn trẻ phát triển toàn diện.

Muốn con thông minh, hệ tiêu hóa phải tốt

Các vi khuẩn trong đường ruột giúp trẻ tiêu hóa thức ăn và chúng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Mối quan hệ này thoạt nghe có vẻ kỳ lạ nhưng có lẽ mẹ sẽ không mấy ngạc nhiên khi biết rằng ruột được “đệm” bằng một lớp mô thần kinh,  là “nơi cư trú” cho khoảng 100 triệu tế bào thần kinh.

Được coi như bộ não thứ 2 của cơ thể, hệ tiêu hóa được đánh giá là cơ quan trọng hàng đầu để trẻ có thể phát triển toàn diện. Cùng với việc đảm nhiệm những nhiệm vụ hết sức quan trọng như cung cấp 100% năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, hệ tiêu hóa còn quyết định đến 80% sự hoàn thiện của hệ miễn dịch cho trẻ, đồng thời, góp phần sản sinh 95% Serotonin – chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, giúp trẻ ăn ngon miệng và xử lý thông tin nhanh, hiệu quả và thông minh hơn. Khi ruột khỏe mạnh và có nhiều vi khuẩn tốt, nồng độ serotonin sẽ tăng lên, điều đó cũng có nghĩa rằng bộ não của trẻ có thể nhận được nhiều tín hiệu tích cực.

Muốn con thông minh, hệ tiêu hóa phải tốt - 1

Hệ tiêu hóa và não bộ có sự giao tiếp 2 chiều

Hầu như tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho não và các bộ phận khác của cơ thể đều được cung cấp bởi hệ tiêu hóa. Nếu ruột không khỏe, nó sẽ ngăn chặn sự hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển não bộ và gây ảnh hưởng lâu dài về sau

Tối ưu hóa dinh dưỡng và giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Trong 3 tháng cuối thai kỳ, não trẻ phát triển khoảng 260% và có trọng lượng trung bình khoảng 400gram sau khi sinh. Não trẻ tiếp tục phát triển 175% trong năm đầu tiên của cuộc sống và thêm 18% trong năm thứ 2, ở tuổi niên thiếu và trưởng thành não chỉ phát triển thêm 21% so với kích thước ở độ tuổi lên 2. Do vậy điều quan trọng nhất trong những năm đầu đời là mẹ cần phải tối ưu hóa dinh dưỡng cho trẻ và giúp trẻ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh, vì hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là tiền đề cho sự phát triển trí não và các vấn đề sức khỏe khác.

Bú sữa mẹ lâu nhất có thể

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất để điều chỉnh hệ thống tiêu hóa của bé. Lipase là một loại enzyme được tìm thấy trong sữa mẹ giúp phân hủy chất béo. Các protein trong sữa mẹ cũng dễ tiêu hóa hơn hẳn so với các loại protein khác. Ngoài ra sữa mẹ còn chứa một số prebiotics và probiotics giúp duy trì các vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột của bé.

Hãy bắt đầu với chất xơ

Các tổ chức y tế hàng đầu khuyên rằng cả trẻ em và người lớn nên bổ sung khoảng 14 gram chất xơ cho mỗi 1.000 calo. Thông thường trẻ từ 1-3 tuổi nên ăn 19 gram, trẻ 4-8 tuổi ăn 25gram chất xơ mỗi ngày. Một số loại thực phẩm nhiều chất xơ thân thiện với trẻ em bao gồm táo, lê, các loại đậu, ngũ cốc, khoai tây nướng, quả mọng, sữa chua…

Muốn con thông minh, hệ tiêu hóa phải tốt - 2

Chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Đừng quên uống nhiều nước

Mẹ đừng quên tập trung vào chất xơ mà lại quên đi bổ sung nước cho trẻ. Khi trẻ ăn nhiều chất xơ và không đủ chất lỏng, nó sẽ như keo dính trong đường ruột của chúng. Tình trạng này sẽ làm cho vấn đề tiêu hóa trở nên tồi tệ hơn, vì vậy mẹ cần chắc chắn rằng phải cho con uống nhiều nước và sữa trong ngày. 

Kết hợp thức ăn đúng cách

Kết hợp thực phẩm đúng cách cho trẻ cũng có thể giúp giảm bớt các vấn đề tiêu hóa. Không phải thực phẩm nào cũng có thể nấu chung với nhau, chẳng hạn đường và tinh bột nên được tiêu thụ riêng rẽ vì khi đường lên men trong ruột nó sẽ tạo ra các hợp chất có tính axit làm ức chế sự tiêu hóa của tinh bột. Hoặc mẹ tránh kết hợp protein hay tinh bột với các món ăn có tính axit vì axit làm gián đoạn quá trình tiêu hóa tinh bột và phân hủy protein…

Ăn thực phẩm lên men và prebiotic. 

Muốn con thông minh, hệ tiêu hóa phải tốt - 3

Prebiotic có thể giúp phòng tránh rối loạn tiêu hóa cho trẻ em

Thực phẩm lên men thực sự được coi như một loại thuốc cho trẻ, nó hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch và làm tăng hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm. Thực phẩm lên men được đặc biệt khuyên dùng cho những trẻ sử dụng nhiều thuốc kháng sinh, táo bón, đầy hơi hoặc có những vấn đề tiêu hóa khác. Thức ăn lên men phổ biến là nước trái cây lên men, bắp cải muối, dưa chua, sữa chua…

Prebiotics là một thành phần trong thực phẩm, khi ăn chúng giúp tăng trưởng các vi khuẩn tốt trong hệ tiêu hóa của trẻ, bằng cách này, trẻ sẽ có hệ tiêu hóa tốt hơn. Nguồn thực phẩm chứa prebiotics thường gặp là hành tây, tỏi, chuối, măng tây, sữa công thức…

Humana Gold – bạn đồng hành cho hệ tiêu hóa của trẻ

Với các thành phần thiết yếu cho sự phát triển của trẻ như DHA, AA, Omega 3, Omega 6, các vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin B, sắt, iod, canxi, choline… Humana Gold sẽ cùng mẹ trong hành trình giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đây cũng là tiền đề cho sự phát triển trí não những năm về sau. 

Muốn con thông minh, hệ tiêu hóa phải tốt - 4

Được nhập khẩu 100% từ Đức, không sử dụng nguồn nguyên liệu biến đổi gen (GMO), Humana Gold bổ sung năng lượng và các dưỡng chất thiết yếu cho trẻ, giúp hỗ trợ sự phát triển toàn diện các tố chất sức khỏe. Đặc biệt, với 100% Prebiotics GOS (Galacto-oligosaccharides) Humana Gold hỗ trợ tối ưu tiêu hoá hấp thu, phòng chống táo bón và tăng sức đề kháng đường ruột cho bé.

Xem thông tin chi tiết:

www.humana.com.vn

www.babyshop24.vn

Hotline: 19001841

Nguồn: [Tên nguồn].