Tiết lộ ba kỹ năng bé có thể học sớm hơn mẹ nghĩ

Ngày 22/08/2016 10:33 AM (GMT+7)

Dưới đây là ba kỹ năng cơ bản mẹ có thể áp dụng với bé ngay từ những năm tháng đầu đời.

Kỹ năng sống là rất quan trọng đối với trẻ nhỏ, giúp các bé có thể giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách dễ dàng khi không có người thân bên cạnh hỗ trợ. Nhận thức được điều đó, thời gian gần đây, nhiều phụ huynh đã có những động thái tích cực trong việc tìm hiểu thông tin cũng như phương pháp để con tiếp cận, học hỏi kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, do mỗi trẻ lại có một tốc độ phát triển và trưởng thành khác nhau nên câu hỏi đặt ra chính là dạy con kỹ năng khi nào thì thích hợp. Sau đây là ba kỹ năng cơ bản mẹ có thể áp dụng với bé ngay từ những năm tháng đầu đời.

1. Khoa học trong từng giấc ngủ : Trẻ từ 1 đến 6 tuổi

“Ngủ khoa học” cũng là một kỹ năng sống mà trẻ cần phải được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em cần ngủ nhiều hơn so với người lớn, trung bình từ 9 đến 11 giờ mỗi đêm. Lúc đó cơ thể trẻ sẽ phóng thích ra nhiều hormone tăng trưởng, góp phần phát triển chiều cao và trí não của bé.

Để tạo nề nếp sinh hoạt điều độ cho con, mẹ có thể tham khảo phương pháp 4B của cha mẹ Anh “bathing, brushing, books, and bed” – “tắm, đánh răng, đọc sách và đi ngủ”. Kiên trì thực hiện mỗi tối, mẹ sẽ tạo cho bé thói quen tốt và dần hình thành sự tự giác trong con cho tới khi bé được 6, 7 tuổi.

2. Làm bạn với dòng nước : Trẻ từ 1 đến 6 tuổi

Thời gian gần đây, chúng ta đã không còn lạ lẫm với những hình ảnh cha mẹ nước ngoài cho con học bơi từ khi bé vài tháng, thậm chí vài ngày tuổi. Phụ huynh các nước phương Tây cho rằng môi trường lưỡng cư khi còn trong bụng mẹ đã giúp trẻ có được những phản xạ tự nhiên khi tiếp xúc với nước. Các bé có thể tự đóng mở thành miệng và nắp thanh quản trong lúc bơi để ngăn cho nước không tràn vào phổi hoặc đập tay, đạp chân để không bị chìm trong nước.

Biết bơi sớm bên cạnh việc tăng sức đề kháng, phát triển chiều cao còn giúp trẻ biết tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi Khoa Mỹ, cha mẹ nên đợi cho trẻ hơn 1 tuổi trước khi để con học bơi chính thức.

3. Trở thành “thành viên thường trực” của nhà bếp: Trẻ từ 3 tuổi trở lên

Tùy theo độ tuổi và khả năng, bé sẽ có những công việc phù hợp để trở thành “đầu bếp nhí” trong mắt cha mẹ. Trẻ mẫu giáo có thể giúp mẹ khuấy bột, lấy gia vị…Trẻ từ 6 đến 8 tuổi có thể sử dụng máy xay sinh tố, lò vi sóng…nếu được hướng dẫn sử dụng chi tiết và an toàn.

Tiết lộ ba kỹ năng bé có thể học sớm hơn mẹ nghĩ - 1

Để chọn lựa món ăn đơn giản, dễ làm nhưng lại dinh dưỡng, đem đến cho con trải nghiệm “đầu bếp nhí” ý nghĩa, gợi ý không thể bỏ qua cho mẹ chính là món ChocoPie Cream -món kem “hot” đang “chiếm trọn trái tim” biết bao bạn nhỏ hè này. Chỉ với những thao tác đơn giản xay 1 trái bơ chín với 3 muỗng kem sữa tươi, để lạnh rồi nặn kem lên bánh Chocopie, đặt lên ngăn đá cho đến khi kem đông lại là bé đã có thể thưởng thức món kem mới lạ, độc đáo lại vô cùng dinh dưỡng do chính tay mình làm ra.

Tiết lộ ba kỹ năng bé có thể học sớm hơn mẹ nghĩ - 2

Với Chocopie, bé còn có thể sáng tạo thêm nhiều món ăn khác, dinh dưỡng và an toàn dưới sự hướng dẫn tận tình của mẹ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thấy bé khỏe mạnh, ngày một thông minh, lanh lợi, sở hữu nền tảng kỹ năng sống vững chắc ngay từ những năm tháng đầu đời đúng không nào.

Tiết lộ ba kỹ năng bé có thể học sớm hơn mẹ nghĩ - 3

Thông tin cho mẹ:

VUI CHOCOPIE, THƯỞNG THỨC VỊ HÈ

Để khuyến khích mẹ và bé sáng tạo ra những món ăn thú vị, đầy đủ chất dinh dưỡng với Chocopie, góp phần hoàn thiện kỹ năng sống con trẻ,  từ ngày 18/7/2016, Chocopie mang đến sân chơi http://vuihecungchocopie.vn với giải thưởng hấp dẫn:

  - 20 chuyến du lịch Disneyland HongKong (2 giải/ tuần - mỗi chuyến dành cho 3 người)

  - 700 vali Lock & Lock (10 giải / ngày)

  - 3.500 bình giữ nhiệt Lock & Lock (50 giải / ngày)

Chỉ cần khéo léo bạn sẽ dễ dàng vượt qua 4 thử thách để đạt được các giải thưởng ấy!

Nguồn: [Tên nguồn].