Những vật dụng cần chuẩn bị khi đi sinh

Ngày 18/09/2015 10:00 AM (GMT+7)

Để giúp những bà mẹ tương lai không phải bỡ ngỡ trong lần đầu mang thai và sinh con, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thường xuyên tổ chức những lớp học tiền sản tại bệnh viện.

Làm mẹ lần đầu, bạn không khỏi lo lắng và tự đặt cho mình nhiều câu hỏi như: “Tôi sẽ cho con bú như thế nào? Chăm sóc con ra sao là tốt nhất? Ngày vượt cạn sẽ diễn ra như thế nào? Tôi sẽ mang theo những gì khi đi sinh?...”. Để giúp những bà mẹ tương lai không phải bỡ ngỡ trong lần đầu mang thai và sinh con, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thường xuyên tổ chức những lớp học tiền sản tại bệnh viện.

Những vật dụng cần chuẩn bị khi đi sinh - 1

Những vật dụng cần chuẩn bị khi đi sinh - 2

Hình ảnh buổi học tiền sản tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Đến tham dự những lớp học này, sản phụ không chỉ được trang bị cho mình nhiều kiến thức sinh sản hữu ích mà còn được thực hành những kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Nằm trong khuôn khổ chương trình, bác sĩ Hồ Thị Khánh Quyên công tác tại khoa Sản, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã cung cấp cho các sản phụ danh sách những vật dụng cần thiết khi đi sinh.

Những vật dụng cần chuẩn bị khi đi sinh - 3

Khánh Thi tham dự các hoạt động của Khoa Sản BV Hoàn Mỹ Sài Gòn trước khi quyết định sanh tại đây.

Đồ cho bé

Mũ đội đầu loại mềm: 2 cái

Bao tay, bao chân: 4 bộ

Gối: 1 gối đầu, hai gới chặn

Khăn sữa nhỏ: 10 cái

Chăn đắp bé hoặc quấn bé lúc xuất viện: 1 cái

Tã giấy sơ sinh: 1 gói

Khăn giấy ướt: 1 hộp

Bình sữa (loại 60ml): 1 bình

Cốc, thìa nhỏ: 1 bộ

Thau nhựa nhỏ (dùng rửa súc hoặc trụng bình sữa, ly cốc): 1 cái

Thau nhựa cỡ vừa (dùng khi giặt khăn cho bé): 1 cái

Nước muối sinh lý nhỏ mắt mũi (Natri Clorid 0,9%): 2 lọ

Băng rốn: 1 túi

Rơ lưỡi: 1 hộp

Áo sơ sinh gài cúc: 5 cái

Tã chéo: 5 cái

Đồ cho mẹ

Áo quần mặc sau sinh: 4 bộ. Bạn nên lựa chọn những bộ quần áo rộng, chất liệu mỏng mềm, áo có gài nút nhằm tiện cho bé bú.

Băng vệ sinh loại thường (dùng khi chuyển dạ): 1 gói

Băng vệ sinh loại dày và lớn (dùng cho những ngày tiếp theo): 1 gói

Bỉm cho mẹ (dùng sau sinh): 5 cái

Quần lót giấy: 20 cái

Thau cỡ vừa dùng giặt khăn: 1 cái

Khăn lau mặt: 1 cái

Khăn bông tắm: 2 cái

Giấy vệ sinh: 2 cuộn

Ly uống nước, cốc pha sữa: mỗi loại 1 cái

Tất chân: 3 đôi

Áo lót cho con bú: 5 cái

Khăn choàng: 2 cái

Lược: 1 cái

Máy hút sữa: 1 cái

Sổ khám thai, giấy siêu âm, xét nghiệm trước đó.

CMND, Sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm (nếu có)

Giấy chuyển viện (nếu có)

Ngoài những vật dụng trên đây, nếu muốn ghi lại khoảnh khắc bé yêu vừa chào đời, bạn có thể chuẩn bị cho mình máy chụp hình. Một việc khác bạn cần lưu ý là không nên đeo bất kỳ loại trang sức nào trên người khi đi sinh.

Để tránh bị quên hay chuẩn bị thiếu đồ sinh, bạn cần chuẩn bị những vật dụng này dần từ trước hai tháng trước ngày dự sinh. Với các vật dụng cần chuẩn bị trước trên đây, hy vọng có thể giúp các mẹ bầu và gia đình có được sự chủ động cần thiết trong kỳ sinh nở. Chúc các bà mẹ tương lai vượt cạn thành công.  

Những vật dụng cần chuẩn bị khi đi sinh - 4

Nữ hoàng Dane Sport Khánh Thi chụp hình lưu niệm sau khi vượt cạn thành công tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

Lớp học Tiền sản do bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 đến  11:30AM ngày 19.09.2015 tại Hội trường lầu 5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Để trang bị cho mình những kiến thức về sinh sản qua buổi học bổ ích này, bạn có thể liên hệ số điện thoại (08) 3995 9862 để đăng ký. Hoặc đăng kí tại đây.

Các sản phụ hay các bà mẹ tương lai khi tham gia lớp tiền sản và đăng ký sanh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, sẽ được: tặng quà, giảm giá gói sinh theo chương trình khuyến mãi và được tặng gối chống trào ngược cho bé khi mẹ bầu đóng trước tạm ứng gói sinh (2 triệu đồng).

Chương trình hoàn toàn miễn phí.

Nguồn: [Tên nguồn].