3 căn bệnh tử thần người trẻ càng coi thường, càng dễ mắc

Ngày 19/07/2016 10:00 AM (GMT+7)

Ung thư gan, ung thư trực tràng và nhồi máu cơ tim đều là những căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao tại nước ta, điều đáng nói, số bệnh nhân mắc phải những căn bệnh này ngày càng gia tăng nhanh chóng ở lực lượng lao động trẻ.

Lối sống hiện đại được cho là một trong những lý do gây nên các căn bệnh này. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là các con số đáng báo động về tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh cũng như tỷ lệ tử vong dường như vẫn chưa đủ “sức mạnh” để thay đổi nhận thức và lối sống của người Việt.

Ung thư gan

Ung thư gan đứng hàng thứ 3 trong số các căn bệnh ung thư nguy hiểm gây tử vong nhiều nhất tại nước ta. Theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính trong năm 2012, cả nước có 22.000 người mắc bệnh và có tới 21.000 người tử vong, con số này vẫn gia tăng nhanh chóng ở những năm tiếp theo.

Nếu như trước đây, độ tuổi trung bình của người bệnh khi được chẩn đoán ung thư gan là 63, thì sau đó con số này đã tăng lên 95% ở độ tuổi 45, 3% trong độ tuổi 35-44, còn 2% bệnh nhân trẻ hơn 25 tuổi và tỷ lệ này vẫn đang tiếp tục thay đổi bởi ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ mắc bệnh (Thống kê của Hội Ung thư Hoa Kỳ, năm 2014).

3 căn bệnh tử thần người trẻ càng coi thường, càng dễ mắc - 1

Lý giải về vấn đề này, nhiều chuyên gia cũng cho hay, viêm gan virus là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh tử thần này.

Ngoài ra, những người uống rượu thường xuyên, sử dụng thực phẩm ẩm mốc cũng rất dễ mắc bệnh. Đặc biệt, tại Việt Nam, tỷ lệ nam giới sử dụng rượu bia lên tới 90%, đứng hàng thứ 3 châu Á, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về việc lạm dụng bia rượu.

Việc đưa lượng cồn quá mức vào cơ thể sẽ khiến chức năng thải độc, chuyển hóa của gan bị quá tải. Lâu ngày, các tế bào gan trở nên mệt mỏi, suy yếu, dẫn đến xơ hóa và mất chức năng.

Biến chứng xơ gan kết hợp với các tác nhân khác trong cơ thể sẽ dẫn tới ung thư gan và nếu không phát hiện sớm, người bệnh sẽ tử vong rất nhanh.

Chính vì thế, để phòng ngừa bệnh ung thư gan, các chuyên gia khuyến khích người dân nên phòng ngừa bệnh viêm gan virus, xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, không rượu bia… tập thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe.

Ung thư trực tràng

Đây là loại ung thư phổ biến trên thế giới, gây tỷ lệ tử vong cao chỉ đứng sau ung thư dạ dày, phổi, gan.

Tại Việt Nam, có khoảng 13/100.000 người dân mắc bệnh này, trong đó nam mắc nhiều hơn nữ, bệnh thường xuất hiện ở những người  trên 40 tuổi, nhưng gần đây có xu hướng trẻ hóa với nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi 18-20, thậm chí có bệnh nhân mới chỉ 12 tuổi.

3 căn bệnh tử thần người trẻ càng coi thường, càng dễ mắc - 2

Hiện nay, chưa có kết luận chính xác nào về nguyên nhân gây ung thư trực tràng, nhưng tuổi tác, thói quen ăn uống nhiều chất béo, lười vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, bệnh viêm đường tiêu hóa, viêm loét đại tràng… được xác định là những tác nhân gây nên căn bệnh này.

Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, 90% bệnh nhân sẽ kéo dài được sự sống thêm 5 năm, tuy nhiên, khi bệnh đã lan qua hạch và di căn tới gan, phổi, thận thì tỷ lệ sống thêm vài tháng là rất ít ỏi.

Người dân hoàn toàn có thể phòng ngừa ung thư trực tràng bằng cách hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, tăng chất xơ, đồng thời tập thể dục và thường xuyên tới các cơ sở y tế thăm khám…

Nhồi máu cơ tim

Đây là căn bệnh xảy ra khi 1 nhánh động mạch vành bị tắc, khiến máu bị dồn ứ và gây ra hoại tử vùng cơ tim. Bệnh cũng đang gia tăng nhanh ở những người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng có thói quen ngồi lì một chỗ trên 4 tiếng/ngày, hoặc hiếm khi vận động cơ thể.

Tại Việt Nam, tỷ lệ người bị nhồi máu cơ tim tăng vọt trong những năm gần đây, trung bình năm sau cao hơn năm trước từ 15-20%. Thậm chí có những bệnh nhân khoảng 30 tuổi đã mắc bệnh.

3 căn bệnh tử thần người trẻ càng coi thường, càng dễ mắc - 3

Nguyên nhân chủ yếu chiếm tới 90% số ca bệnh đến từ biến chứng của các mảng xơ vữa. Do chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít tập thể dục thể thao khiến lượng cholesterol xấu trong máu tăng, hình thành các mảng xơ vữa làm hẹp các động mạch cung cấp máu cho tim, dẫn đến hậu quả nặng nề, nhất là tử vong ngay chỉ sau 1 thời gian ngắn.

Trên thế giới mỗi năm có 2,5 triệu người chết do bệnh nhồi máu cơ tim, trong đó 25 % chết trong giai đoạn cấp tính của bệnh. Đây là bệnh lý vô cùng nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng sớm nhận biết những dấu hiệu sớm của bệnh để phòng ngừa.

1 nghiên cứu về y khoa cũng chỉ ra được điều này khi nhận thấy phần lớn bệnh nhân nhồi máu cơ tim có chế độ ăn nhiều chất béo, làm lượng mỡ trong máu cao nhưng ít vận động, cơ thể dư mỡ và đa số lượng mỡ dư lắng đọng lại ở thành mạch gây nên xơ vữa động mạch, đặc biệt ở động mạch vành.

Như vậy, có thể thấy lối sống hiện đại với những bữa ăn dư thừa dinh dưỡng, ít vận động, đi lại, sử dụng nhiều rượu, bia chính là căn nguyên chung dẫn tới nhiều chứng bệnh nguy hiểm đang ngày càng trẻ hóa. Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ mắc những căn bệnh gây tử vong đầu bảng, việc thiếp lập lối sống lành mạnh, khoa học chính là khuyến cáo hàng đầu của các chuyên gia.

Thực phẩm chức năng viên nang mềm Hạ Cholesterol Tín Phong được bào chế hoàn toàn từ những thảo dược thiên nhiên là một trong những sản phẩm được nhiều người tin dùng. Sản phẩm tiện dụng này rất an toàn cho người bệnh, giúp hạ mỡ máu, giảm gan nhiễm mỡ cũng như giúp phòng ngừa, hạn chế cholesterol xấu xuất hiện ngày càng nhiều ở các mạch máu trong cơ thể.

3 căn bệnh tử thần người trẻ càng coi thường, càng dễ mắc - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Địa chỉ: Lô B10/D6, KĐT Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0913 091 122

 Website: http://hacholesteroltinphong.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/hacholesteroltinphong/

Nguồn: [Tên nguồn].