4 bệnh phổ biến mùa nóng mà mẹ nào cũng cần phòng tránh cho bé

Ngày 29/04/2017 08:00 AM (GMT+7)

Thời tiết nóng ẩm không chỉ gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi mà còn là nguyên nhân chính khiến trẻ em bị cảm nắng, nhiễm siêu vi, viêm họng, tiêu chảy bởi lượng vi khuẩn sinh sôi lớn. Hãy hiểu rõ bệnh để có thể bảo vệ trẻ tốt nhất.

Cảm nắng

Vào mùa hè, nhiệt độ lên cao xấp xỉ 30 độ C khiến cảm nắng trở thành “đặc sản” của mùa, đặc biệt là với trẻ em hay những người lao động nặng nhọc ngoài trời. Dấu hiệu thường gặp nhất khi bị cảm nắng là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu…. Trẻ dễ bị cảm nắng nếu chơi đùa ngoài nắng trong thời gian dài, tia nắng sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy khiến trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể bị chấn động, gây ra rối loạn điều hòa thân nhiệt và mất nước cấp. Có một số trường hợp có biểu hiện nặng hơn như tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, trống ngực…

Để trị cảm, cần đưa trẻ vào nơi mát mẻ, dùng khăn mát hoặc nước đá chườm ở các vị trí có động mạch lớn như nách, bẹn, cổ. Nếu trẻ bị sốt thì cần hạ sốt cho trẻ càng sớm càng tốt. Cha mẹ nên chọn các loại thuốc hạ sốt dành cho trẻ em có mùi vị để dễ uống như Hapacol để đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, cần chú ý hạn chế trẻ chơi ngoài trời nắng quá lâu và cho trẻ uống nhiều nước để giữ gìn sức khỏe.

4 bệnh phổ biến mùa nóng mà mẹ nào cũng cần phòng tránh cho bé - 1

Cảm nắng sẽ “tấn công” nếu trẻ đùa nghịch dưới nắng quá lâu.

Viêm họng

Viêm họng cũng là một trong những căn bệnh vô cùng phổ biến mùa nóng. Chính bởi thời tiết với nhiệt độ cao kéo dài, trẻ sẽ thường uống các loại nước lạnh hay ăn thực phẩm lạnh như kem, sữa chua… nhưng bởi sức đề kháng kém, sẽ dễ dàng bị viêm họng.

Khi uống nước lạnh, nhiệt độ ở vùng họng sẽ giảm đột ngột, và nếu diễn ra liên tục, sẽ gây tổn thương vùng họng, nhất là với những trẻ nhỏ có sức đề kháng kém.

Viêm họng ở trẻ còn có thể gây ra bởi chính cha mẹ, do dùng điều hòa không hợp lý, để nhiệt độ quá lạnh hay đặt trẻ nằm ở vị trí nơi luồng gió của điều hòa trực tiếp phả vào người, vào đầu cổ.

Để tránh viêm họng, cha mẹ cần lưu ý hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn quá lạnh quá nhiều hoặc để quạt, điều hòa chiếu thẳng vào người con. Khuyến khích mở cửa phòng cho thoáng khí, vệ sinh máy lạnh  thường xuyên để hạn chế bụi và nhiễm bẩn.

4 bệnh phổ biến mùa nóng mà mẹ nào cũng cần phòng tránh cho bé - 2

Viêm họng - căn bệnh phổ biến trong mùa nóng ở trẻ em

Nhiễm siêu vi

Mùa hè với thời tiết nóng ẩm là điều kiện rất tốt cho vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng dễ bị nhiễm siêu vi khuẩn. Triệu chứng của nhiễm siêu vi bao gồm:sốt cao đột ngột (39 -40 độ C), biếng ăn, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, ho, tiêu chảy, nôn ói…

Hầu hết trẻ nhiễm siêu vi sẽ có thể tự khỏi và bố mẹ có thể chăm sóc trẻ tại nhà bằng cách cho trẻ uống thuốc hạ sốt, uống nhiều nước, ăn thức ăn dễ tiêu…

Nhưng nếu, trẻ xuất hiện các biểu hiện như sốt kéo dài, co giật, lừ đừ thay đổi tri giác, thở co lõm, tím tái, sốt quá cao mà không thể hạ sốt, mắt trũng, xuất hiện những chấm phát ban ở da… thì cần đưa trẻ đến nhập viện ngay để chữa trị kịp thời, tránh diễn biến xấu. Tuyệt đối không được tự dùng thuốc kháng sinh khi không có chỉ định bác sĩ.

Muốn phòng bệnh nhiễm siêu vi, cần chú ý tránh để trẻ tiếp xúc với trẻ bệnh, không để trẻ chơi ngoài nắng hay đi bơi quá nhiều, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, và giữ gìn môi trường sống xung quanh.

4 bệnh phổ biến mùa nóng mà mẹ nào cũng cần phòng tránh cho bé - 3

Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng dễ bị nhiễm siêu vi khuẩn

Tiêu chảy

Tiêu chảy là căn bệnh phổ biến thường gặp, nhưng trong mùa nóng, tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy sẽ cao hơn rất nhiều khi thực phẩm dễ bị ôi thiu, môi trường nấm mốc phát triển.

Nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng đường ruột cũng như chế độ ăn không đúng cách như thay đổi thức ăn cho trẻ đột ngột, cho trẻ ăn các thức ăn khó tiêu hóa, ăn quá nhiều… hay do tác dụng phụ của các thuốc kháng sinh sử dụng trong điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn tai mũi họng, viêm phổi… đều có thể là tác nhân gây tiêu chảy vào mùa nóng.

Triệu chứng tiêu chảy ở trẻ phổ biến thường là phân lỏng, nhiều nước, đi nhiều lần trong ngày có thể từ trên 3 lần/ngày thì gọi là tiêu chảy cấp, mùi chua, phân có thể nhầy nhầy, trường hợp bị lỵ phân sẽ có nước lẫn máu (có nghĩa là bị nhiễm trùng tiêu hóa), buồn nôn, nôn ói, kém ăn, mất nước...

Khi trẻ xuất hiện những biểu hiện như trên, cần cho trẻ bổ sung thêm nước để bù lại lượng nước đã mất của cơ thể. Nếu trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm hoặc có chuyển biến nghiêm trọng hơn như: Sốt cao, đau bụng quằn quại, đại tiện ra máu thì cần đưa trẻ đi đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Hapacol với hoạt chất chính là paracetamol giúp cả gia đình bạn giảm các triệu chứng cảm, sốt, nhức đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dươc Hậu Giang.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Mọi thông tin liên hệ: 07103891433 – (08) 3891434

4 bệnh phổ biến mùa nóng mà mẹ nào cũng cần phòng tránh cho bé - 4

Nguồn: [Tên nguồn].