Bí kíp khỏe đẹp đơn giản, hiệu nghiệm của phụ nữ tuổi 30+

Ngày 23/12/2015 08:00 AM (GMT+7)

Dù đã 32 tuổi nhưng ở chị Mỹ Hạnh dường như vẫn còn nguyên đó những nét thanh xuân: làn da căng khỏe và khuôn mặt luôn rạng ngời sức sống. Ai cũng bảo chị được trời phú cho vẻ trẻ trung. Nhưng chị biết, đó là kết quả của phương châm sống vui tươi, không đợi bệnh đến rồi mới chữa của mình.

Người phụ nữ ấy chính là chị Phạm Mỹ Hạnh. Hiện bà mẹ một con này đang sống và làm việc cho một công ty bất động sản tại Hà Nội.

Bí kíp khỏe đẹp đơn giản, hiệu nghiệm của phụ nữ tuổi 30+ - 1

Chị Phạm Mỹ Hạnh, 32 tuổi

Nhọc nhằn công cuộc lấy lại nhan sắc sau sinh

Cũng như nhiều phụ nữ tỉnh lẻ lập nghiệp tại thủ đô sau khi tốt nghiệp đại học, chị Mỹ Hạnh đã trải qua những thử thách không nhỏ với cuộc sống nơi đô hội. Mang bầu bé gái đầu lòng khi chị còn đang học dang dở đại học chuyên ngành 2. Cùng một lúc, chị vừa phải lo thăng tiến trong công việc, vừa phải lo kiếm tiền và chăm sóc tổ ấm trong điều kiện gia đình nội ngoại đều ở xa, không ai giúp đỡ gì được nhiều. 

Thiếu thốn thời gian nghỉ ngơi, điều kiện kinh tế của gia đình chị cũng không mấy dư dả nhưng chị Hạnh lúc nào cũng nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất có thể cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Chị luôn quan niệm rằng khó khăn chỉ là chuyện trước mắt còn sức khỏe, hạnh phúc gia đình mới là thứ lâu bền cần chăm chút.

Bí kíp khỏe đẹp đơn giản, hiệu nghiệm của phụ nữ tuổi 30+ - 2

Chị Hạnh quan niệm muốn có vẻ đẹp bên ngoài thì phải chăm sóc từ gốc rễ bên trong.

Vậy nên ngay sau khi sinh em bé được hơn năm, chị bắt đầu trở lại phòng tập gym để lấy lại vóc dáng và duy trì sức khỏe. Và đều đặn hàng tuần, cứ vào mỗi chiều thứ 7 chị lại đến spa để được chăm sóc da, tóc.

Bí kíp cải thiện nhan sắc và tinh thần chỉ nhờ thuốc tự nhiên

Từ những liệu trình chăm sóc da, tóc đắt đỏ này chị nhận ra: Muốn có vẻ đẹp bên ngoài điều quan trọng nhất là phải chăm sóc từ gốc rễ bên trong. Chị bắt đầu tìm hiểu rất nhiều những sản phẩm thuốc bổ. Sau nhiều tháng thử nghiệm, chị đã quyết định dừng lại ở sản phẩm hoạt huyết bổ máu Đại Bắc giúp lưu thông máu tốt và cải thiện trí nhớ để dùng lâu dài.

Ban đầu khi chọn sản phẩm này, chị cũng chỉ nghĩ đây là dòng thảo dược, sẽ không phải lo cơ thể bị kháng thuốc hay tổn hại nên mạnh dạn thử nghiệm. Sau khi dùng vài tuần chị thấy cơ thể có những biến chuyển tích cực.

Là dân văn phòng, ngày 8 tiếng ngồi trước máy tính, nên trước đây chị thường xuyên bị đau lưng, vai, gáy. Nhưng kể từ khi dùng viên hoạt huyết bổ máu chị gần như không còn thấy triệu chứng khó chịu này nữa. Chứng hay quên của chị cũng được cải thiện đáng kể nên hiệu quả công việc tăng lên.

Chị vốn là người khó ngủ và ngủ không sâu giấc vậy mà giờ chị không còn phải trằn trọc. Và giấc ngủ cũng sâu hơn, không bị thức giấc giữa đêm.      

Đặc biệt nhất, chị thấy làn da được cải thiện rõ rệt. Trước, làn da nhiều vết nhăn và thâm sạm. Nhưng giờ da chị trở nên căng hơn, vết nhăn giảm đi đáng kể.

Chia sẻ về trải nghiệm bản thân, chị cho biết: “Vì bản thân thấy sức khỏe, da dẻ được cải thiện trông thấy từ ngày uống loại hoạt huyết bổ máu này nên mình đã quyết lựa chọn sản phẩm này cho cả nhà cùng dùng. Mình luôn quan niệm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có sức khỏe tốt mình thấy yêu đời hơn, trải nghiệm cuộc sống được nhiều hơn”.

Hãy năng vận động và bổ sung sản phẩm hoạt huyết bổ máu thảo dược

Theo lương y Vũ Quốc Trung - Chủ trì Phòng chẩn trị Y học Cổ truyền chùa Cảm Ứng (Hà Nội), những người làm việc trong văn phòng dễ rơi vào tình trạng lưu thông máu kém do ngồi nhiều, ít vận động.

Người lưu thông máu kém thường có những biểu hiện như chân tay đau mỏi, nhức đầu, chóng mặt, ù tai, ngủ không ngon giấc, suy giảm trí nhớ...

Bí kíp khỏe đẹp đơn giản, hiệu nghiệm của phụ nữ tuổi 30+ - 3

Lương y Vũ Quốc Trung - Chủ trì Phòng chẩn trị Y học Cổ truyền chùa Cảm Ứng (Hà Nội),

Máu lưu thông tốt sẽ giúp toàn bộ lục phủ ngũ tạng khoẻ mạnh và ngược lại máu lưu thông kém sẽ gây ra thiếu máu, dẫn tới một loạt các chứng bệnh từ âm thầm, khó chịu đến nguy hiểm. Các bệnh lý như tim mạch, suy giảm tiêu hóa, hấp thụ, xơ vữa động mạch, suy gan mãn tính, suy thận, huyết áp cao… là những chứng bệnh có thể nảy sinh khi máu lưu thông kém.

Để phòng ngừa lưu thông máu kém, cần chú ý chế độ dinh dưỡng, năng vận động. Đặc biệt người từ 30 tuổi trở lên có thể sử dụng Hoạt huyết bổ máu Đại Bắc. Đây là thuốc bổ máu có thành phần cao bạch quả, thục địa, xuyên khung giúp làm giảm độ nhớt của máu, lưu thông máu khoẻ đến não và các bộ phận cơ thể giúp cơ thể hoạt động nhịp nhàng cho sức khỏe tốt hơn.

Hoạt huyết Bổ Máu Đại Bắc, với thành phần thảo dược cùng tinh chất cao Bacopa từ Ấn Độ, giúp sinh huyết mới, đánh tan sợi máu đông, lưu thông máu khoẻ tới não và các bộ phận trong cơ thể, giúp tăng cường lưu thông máu não, giảm rõ rệt các cơn chóng mặt, nhức đầu; giúp tạo giấc ngủ sâu sảng khoái, cải thiện chứng hoa mắt, chóng mặt, tê bì chân tay,…Do đó cơ thể sẽ cảm thấy khỏe khoắn, sảng khoái hơn.

Hoạt huyết Bổ Máu Đại Bắc: Máu lưu thông – Sống vui khỏe

Sản phẩm được phân phối bởi Đại Bắc Group

Website: http://hoathuyetbomau.vn/

Tư vấn Miễn phí bệnh lưu thông máu kém bởi dược sĩ: 1800 1125

Bí kíp khỏe đẹp đơn giản, hiệu nghiệm của phụ nữ tuổi 30+ - 4

Số XNQC: 1958/2015/XNQC-ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tính năng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Tên nguồn].