Mệt mỏi, đau đầu báo hiệu “trọng bệnh” của dân văn phòng

Ngày 07/02/2017 00:00 AM (GMT+7)

Mệt mỏi kéo dài, đau đầu, cơ thể thường xuyên trong trạng thái lơ lửng mất tập trung, cảm giác không có sức lực mặc dù công việc không hề vất vả… Các triệu chứng này có thể là dấu hiệu của bệnh lý nào đó, hoặc cũng có thể là do cơ thể của bạn đang bị độc tố tấn công.

Lòng vòng không tìm ra bệnh

Dạo gần đây, chị M.T.L (36 tuổi) - một nhân viên văn phòng luôn trong tình trạng cơ thể mệt rã rời, chán ăn, đau đầu không rõ nguyên nhân, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ mặc dù chị đã ngủ đủ 8 tiếng/ngày. Tưởng là do công việc căng thẳng, chị xin nghỉ phép mấy ngày để nghỉ ngơi, nhưng các triệu chứng mệt mỏi vẫn không suy giảm.

Chị đã đi khám, làm đủ các xét nghiệm nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh. Bác sĩ chỉ kê cho chị ít thuốc bổ và dặn chị về nhà nghỉ ngơi thêm, nhưng chị biết rằng chị có nghỉ ngơi thì những biểu hiện mệt mỏi của chị vẫn không suy giảm.

Mệt mỏi, đau đầu báo hiệu “trọng bệnh” của dân văn phòng - 1

Theo các chuyên gia y tế, mệt mỏi là dấu hiệu ban đầu của nhiều bệnh, có thể là thiếu máu, stress tâm lý mất ngủ, huyết áp thấp, nhiễm virus, bệnh lupus ban đỏ, bệnh tim,… Nhưng nếu mệt mỏi kéo dài mà không liên quan đến bất kì một bệnh lý nào ở trên thì được xếp vào “hội chứng mệt mỏi mãn tính (Chronic fatigue syndrome- CFS)”.

Hội chứng mệt mỏi mãn tính thường xuất hiện ở lứa tuổi từ 25-45 tuổi, với triệu chứng mệt mỏi rã rời kèm theo đau đầu, mất tập trung, đau nhức cơ, đau khớp, mất ngủ, sụt cân (hoặc tăng cân) bất thường,… Điều đáng nói là những người làm công việc văn phòng tưởng như không mấy vất vả lại thường hay gặp những triệu chứng này nhất, theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể là do việc tích lũy quá nhiều độc tố trong cơ thể.

Truy tìm nguồn gốc của sự mệt mỏi

Trong một bài báo có tựa đề “Hội chứng mệt mỏi mãn tính và sự quá tải độc tố trong cơ thể” (Chronic Fatigue Syndrome and Chemical Overload), Tiến sĩ RA Buist giải thích rằng có nhiều bằng chứng cho thấy triệu chứng mệt mỏi kéo dài có thể là kết quả của việc tích lũy quá nhiều độc tố ở trong cơ thể. Các độc tố có thể ngăn cản sự trao đổi chất tại tế bào, làm cho tế bào không thể sản sinh ra năng lượng, hậu quả là cơ thể sẽ ở trong tình trạng uể oải, kiệt sức.

Môi trường văn phòng thực ra không an toàn như bạn nghĩ. Các thiết bị văn phòng khác nhau như (máy in, máy tính, máy photocopy), bàn ghế, các chất tẩy rửa có thể phát tán nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyte, benzen, toluene, axetone… gây hại cho sức khỏe. Thường xuyên bị căng thẳng, áp lực, ít vận động cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng các độc tố nội sinh bên trong cơ thể.

Mệt mỏi, đau đầu báo hiệu “trọng bệnh” của dân văn phòng - 2

Trong cuốn sách nhan đề Tired of Toxic? (Mệt mỏi vì độc tố?) xuất bản năm 1990, Bác sĩ Sherry Rogers đã mô tả chi tiết các độc tố gây ra triệu chứng mệt mỏi. Theo bà, cơ quan thường bị ảnh hưởng nhất bởi độc tố là hệ thần kinh, dẫn đến buồn ngủ, mệt mỏi, kiệt sức, mất tập trung và một loạt các triệu chứng khác.

Mệt mỏi chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự tích lũy và tấn công của độc tố bên trong cơ thể. Hậu quả của nó về lâu dài còn nghiêm trọng hơn, nó có thể gây ra những rối loạn như mất cân bằng nội tiết, suy nhược thần kinh, Alzheimer’s, và 200 bệnh lý khác. Trong đó, nguy hiểm nhất là căn “bệnh trọng” ung thư.

Đến lúc cần trả lại sự khỏe mạnh cho cơ thể

Để thoát khỏi triệu chứng mệt mỏi kéo dài do cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố, và quan trọng hơn là ngăn ngừa các bệnh tật do độc tố gây nên, chúng ta cần một liệu pháp làm sạch cơ thể một cách triệt để.

Theo TS Gershon: “Cơ thể đã được trang bị để tự nó có thể loại bỏ độc tố”, tuy nhiên bình thường hệ thống thải độc mới chỉ làm việc với 40% công suất, khi các độc tố đi vào cơ thể quá nhiều, chúng ta cần tăng công suất của hệ thống thải độc này.

Lĩnh vực nghiên cứu về gen dinh dưỡng (nutrigenomics) đã phát hiện ra một số chất trong thực phẩm có khả năng tương tác với các gen trong cơ thể trong cơ thể chúng ta. Duy nhất một phân tử được tìm thấy trong bông cải xanh được biết đến với cái tên Sulforaphane (SFN) được coi là chất mạnh nhất trong số các chất có khả năng kích hoạt hệ thống thải độc của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy, SFN làm tăng hoạt tính của các enzyme thải độc trong cơ thể, từ đó giúp tăng cường đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, SFN là một hợp chất không bền với nhiệt, do đó các nhà khoa học đã áp dụng công nghệ chiết lạnh đặc biệt để giữ nguyên hoạt tính của phân tử này và đặt tên cho chế phẩm này là BroccoRaphanin.

Mệt mỏi, đau đầu báo hiệu “trọng bệnh” của dân văn phòng - 3

Hoạt chất BroccoRaphanin được các nhà khoa học của Đại học Y Johns Hopkin (Mỹ) phát hiện và chiết xuất từ mầm bông cải xanh

BroccoRaphanin trở thành nguồn nguyên liệu quý được Tập đoàn Frutarom Thụy Sĩ phân phối. Hoạt chất này đã được hơn 20 quốc gia, trong đó, Việt Nam có Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI ứng dụng sản xuất sản phẩm thải độc tế bào chuyên biệt DetoxGreen.

Sản phẩm DetoxGreen là sản phẩm thải độc cơ thể cấp độ tế bào tiên phong ở Việt Nam. Sản phẩm có chứa ba hoạt chất BroccoRaphanin™, Theracurmin® và Redivivo® (Lycopene) từ thiên nhiên, được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại, có công dụng hỗ trợ thải độc kép ở cả gan và tại tế bào. Sản phẩm đuọc phân phối bởi Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI.

Giúp:

• Tăng cường đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể ở cấp độ tế bào

• Giúp bảo vệ tế bào và gan khỏi các độc tố.

• Giúp ngăn ngừa ung bướu, các bệnh mãn tính do độc tố gây ra.

• Hạn chế quá trình lão hóa, làm đẹp da.

Để biết thêm thông tin chi tiết về DetoxGreen hãy gọi: 1800 1796 (miễn cước) để gặp các chuyên gia tư vấn. Hoặc truy cập website: http://detoxgreen.vn

Số: 01599/2016/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Box tin tài trợ