Những tác nhân khiến chuyến du lịch của bạn mất vui

Ngày 26/07/2016 10:00 AM (GMT+7)

Bạn không thể lường trước được những sự việc xấu có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong hành trình du lịch của mình, thời tiết thay đổi và ốm đau là ví dụ.

Du lịch mùa nào cũng cần cẩn trọng

Du lịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Những người có điều kiện có thể đi du lịch vào bất kì thời điểm nào trong năm. Còn với những người ít có điều kiện hơn thì họ sẽ tích lũy tiền để đưa cả gia đình cùng đi du lịch vào mùa hè. Thậm chí, cuối mùa hè khi thời tiết dịu hơn cũng là lúc nhiều người thích đi du lịch trong và ngoài nước để tránh sự đông đúc, đắt đỏ.

Những chuyến du lịch là khoảng thời gian chúng ta trút bỏ những lo toan của cuộc sống, tận hưởng niềm vui bên người thân hoặc thỏa mãn đam mê khám phá các vùng đất, địa danh trong và ngoài nước. Thế nhưng, không phải cứ "xách balo lên và đi" là chúng ta sẽ có một chuyến đi như ý, trọn vẹn và đầy niềm vui, rời xa những lo toan của cuộc sống. Đôi khi, có những tác nhân khiến chuyến du lịch của bạn mất vui đang chờ đợi và xuất hiện mà bạn không hề hay biết trước.

Những tác nhân khiến chuyến du lịch của bạn mất vui - 1

Chuyến du lịch sẽ trọn vẹn hơn nếu thời tiết đẹp và không ốm đau

Bạn luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ càng mọi thứ trước khi bước chân vào hành trình du lịch. Nhưng bạn không thể lường trước được những sự việc xấu có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong hành trình du lịch của mình, thời tiết thay đổi và ốm đau là ví dụ.

Cuối hè, sắp chuyển sang thu là khoảng thời gian giao mùa nên thời tiết có nhiều thay đổi bất thường, ví dụ như chênh lệch về nhiệt độ ngày đêm, có thể có những cơn mưa rào... Sự thất thường này diễn ra liên tục có thể "đánh gục" cả những người bình thường vốn khỏe mạnh. Vậy nên, với những người có sức đề kháng kém, cơ thể yếu thì càng dễ bị bệnh hơn. Những bệnh phổ biến mà nhiều người thường gặp nhất khi đi du lịch là đau đầu, viêm họng, hen suyễn, dạ dày...

Quãng thời gian di chuyển trên xe cộng với sự thay đổi về khí hậu, thời tiết có tác động không nhỏ đến hệ thần kinh của bạn và gây ra các cơn đau đầu. Những cơn đau đầu thường xuất hiện kèm theo sự choáng nhẹ, hoa mắt, khó thở, thậm chí nhịp thở nhanh hoặc khó thở... Có rất nhiều cách xử lý cơn đau đầu của bạn nhưng đơn giản nhất mà bạn có thể làm là đắp khăn lạnh lên trán và nhắm mắt lại cho yên tĩnh trong 3-5 phút.

Những tác nhân khiến chuyến du lịch của bạn mất vui - 2

Ngoài những cơn đau đầu, các bệnh dạ dày, tiêu hóa như trào ngược dạ dày - thực quản, ợ nóng, đầy hơi, tiêu chảy... cũng có thể là thủ phạm khiến chuyến du lịch của bạn không vui vẻ. Nguyên nhân gây ra các bệnh đường tiêu hóa chủ yếu là do hệ miễn dịch bị tác động do thời tiết thay đổi bất ngờ, cộng với những món ăn lạ, không hợp, kích thích dạ dày...

Bên cạnh đó, bạn cũng dễ bị đau họng khi đi du lịch do thường xuyên uống nước lạnh, nằm phòng máy lạnh hoặc do hít phải không khí ô nhiễm... Thời tiết thất thường cũng làm cho sức đề kháng của cơ thể bị ảnh hưởng và suy yếu. Điều này khiến cho vi khuẩn, virus dễ dàng xâm nhập cơ thể, gây viêm, kể cả viêm họng. Nếu không may mắc một số bệnh liên quan tới đường hô hấp như viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày- thực quản, bệnh dị ứng trong... cũng là thủ phạm gây viêm họng, thậm chí cả ho, hen suyễn.

Những tác nhân khiến chuyến du lịch của bạn mất vui - 3

Cho dù bạn đi du lịch vào bất kì mùa nào trong năm thì yếu tố thời tiết và sức khỏe đều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ không thể đạt mục đích ngắm cảnh hay chụp lại những khung cảnh vạn vật quyến rũ tại nơi đó nếu trời âm u, mưa nhiều. Bạn càng không thể cảm thấy vui hay hào hứng tham gia cùng mọi người trong các hoạt động nếu bạn không có sức khỏe tốt. Để những tác nhân này không quấy rầy bạn trong những chuyến du lịch, hãy cẩn thận trong chuyện ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, để đối phó với sự thất thường của thời tiết, hãy cẩn thận mang theo những vật dụng cần thiết như quần áo, áo ấm, ô che nắng mưa và các loại thuốc men chữa bệnh, đặc biệt là thuốc cảm sốt.

Đau đầu, đau họng hay bệnh dạ dày... khi kéo dài đều có thể dẫn đến sốt. Nếu bị sốt, bạn cần được dùng thuốc hạ sốt để tránh những biến chứng nguy hiểm. Nếu trong chuyến du lịch có cả trẻ con thì việc mang theo thuốc, nhất là thuốc hạ sốt càng cần thiết hơn bởi sức chịu đựng của trẻ rất kém, nếu không may bị sốt, trẻ sẽ quấy khóc và càng nhanh kiệt sức khiến bệnh trầm trọng hơn.

Hapacol với hoạt chất chính là paractamol giúp cả gia đình bạn giảm các triệu chứng cảm, sốt, nhức đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dươc Hậu Giang.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Mọi thông tin liên hệ: 07103891433 – (08) 3891434

Những tác nhân khiến chuyến du lịch của bạn mất vui - 4

Nguồn: [Tên nguồn].