Que cấy tránh thai - Phương pháp tránh thai phù hợp với thời đại

Ngày 25/05/2015 08:00 AM (GMT+7)

Với hiệu quả cao, phương pháp cấy que ngừa thai dưới da tay không thuận của người phụ nữ đang được các mẹ hiện đại rỉ tai nhau thử nghiệm.

Trên các diễn đàn mạng, thông tin về que tránh thai Implanon thu hút rất nhiều sự quan tâm, tò mò của hết thảy chị em phụ nữ. Trên một số trang mạng thông tin về "que kỳ lạ" này được rất nhiều phụ nữ đặt câu hỏi và tìm hiểu. Chị Nguyễn Thị Hồng (Lò Đúc, HN) tỏ ra rất hào hứng với phương pháp này: "Trước đây, tôi chỉ toàn nghe nói đến những phương pháp tránh thai như đặt vòng, uống thuốc... Biết đến que tránh thai, tôi đã sử dụng luôn phương pháp này sau khi sinh con được 2 tháng vì sợ chẳng may giống nhiều mẹ bị “lỡ” trong lúc con vẫn còn nhỏ thì tội lắm. Hiện con tôi đã được hơn 5 tháng, trộm vía sữa của tôi không hề bị ảnh hưởng gì, đến giờ vẫn rất dồi dào, con phát triển đều”.

Que cấy tránh thai - Phương pháp tránh thai phù hợp với thời đại - 1

Que cấy tránh thai được cấy vào vùng da dưới cánh tay không thuận

Nhìn chung, các loại que cấy tránh thai có tác dụng từ 3 - 5 năm. Trong đó, que cấy Implanon là một trong những biện pháp tránh thai hữu hiệu, dùng một que nhỏ như que diêm chứa hormone etonogestrel cấy vào dưới da. Sau khi được đưa vào vùng da dưới cánh tay, các que cấy sẽ phóng thích dần dần lượng hormone vào cơ thể tạo ra tác dụng ngừa thai kéo dài có thể lên đến 3 năm.

Que cấy tránh thai ngày càng được nhiều chị em sử dụng, đặc biệt là phụ nữ hiện đại bận rộn, bởi ưu điểm về tính an toàn, tiện dụng và hiệu quả.

Theo sổ tay hướng dẫn cho người cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), que cấy tránh thai nói chung có tác dụng ngừa thai lên tới 99%. Tỷ lệ này gần như tương đương với phương pháp triệt sản nữ, ngoại trừ rằng khả năng thụ thai của que cấy tránh thai sẽ hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng sau khi que cấy được lấy ra. Trong khi đó, các phương pháp ngừa thai khác hay bị ảnh hưởng bởi sự tuân thủ của người sử dụng, tức là tỷ lệ thành công trên thực tế thấp hơn so với lý thuyết. “Trước đây, mình dùng thuốc tránh thai cứ phải canh uống đúng giờ, mình lại hay quên nên mới nghiên cứu các biện pháp khác cuối cùng chốt ở biện pháp cấy que. Sau khi cấy que xong, hoạt động, tập thể dục đều không ảnh hưởng gì.”, chị Nguyễn Lan Anh (Giảng Võ, HN) bổ sung.

Từ tháng 5/2015, BlueStar-Ngôi Sao Xanh tại Việt Nam triển khai chương trình tặng Phiếu ưu đãi cho các khách hàng đến cấy que tránh thai Implanon tại các địa điểm phòng khám MSI Việt Nam cũng như các điểm cung cấp dịch vụ lưu động do BlueStar-Ngôi Sao Xanh tổ chức.

Que cấy tránh thai - Phương pháp tránh thai phù hợp với thời đại - 2

Mạng lưới BlueStar - Ngôi Sao Xanh đem đến cơ hội sử dụng dịch vụ que cấy tránh thai với mức phí ưu đãi cho hàng nghìn phụ nữ Việt Nam trên toàn quốc

Chương trình được tài trợ kép từ Chính phủ Úc (Australian Aid) thông qua dự án BlueStar- Ngôi Sao Xanh và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA. Theo đó, khi đăng ký dịch vụ Que cấy tránh thai Implanon tại các phòng khám thuộc hệ thống Marie Stopes và các điểm cung cấp dịch vụ lưu động do BlueStar-Ngôi Sao Xanh tổ chức, khách hàng thu nhập thấp chỉ phải trả 500,000đ và 100,000đ với khách hàng thuộc đối tượng nghèo.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng những phần quà hấp dẫn như lọ Vitamin tổng hợp Dr Marie Multivit trị giá 235,000 VNĐ... Chương trình ưu đãi này là một cơ hội hiếm hoi để các chị em có thể tiếp cận dịch vụ que cấy tránh thai với giá ưu đãi, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết và cách đăng ký phiếu ưu đãi, hãy liên hệ với tổng đài 1900 55 88 82 của tổ chức Marie Stopes International.

BlueStar-Ngôi Sao Xanh là mạng lưới các Cơ sở y tế tư nhân được Nhượng quyền xã hội mang thương hiệu BlueStar-Ngôi Sao Xanh, cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ chất lượng, an toàn với mức giá phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người dân ở các khu vực nông thôn và thành thị. Dự án được tài trợ bởi tổ chức MSIVN và Chính phủ Úc (Australian Aid). Mạng lưới BlueStar hiện có tới hơn 300 phòng khám thành viên tại 7 tỉnh thành gồm: TP. Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và An Giang.

Marie Stopes International là một tổ chức phi chính phủ đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Trụ sở chính của MSI đặt tại London, Anh Quốc. Đến nay MSI đang hoạt động tại 40 quốc gia trên 6 châu lục, chủ yếu là các nước đang phát triển.

Đến Việt Nam từ năm 1989, MSI đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đia phương để thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại nhiều tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Năm 2014, MSI tại Việt Nam đã phục vụ hơn 2,9 triệu lượt khách hàng, tạo ra gần 2,9 triệu năm tránh thai cho các cặp đôi và tập huấn nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho gần 1000 người cung cấp dịch vụ công lập và ngoài công lập. MSI cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác với Việt Nam để góp phần hoàn thành các mục tiêu chăm sóc SKSS và KHHGĐ của người dân Việt Nam một cách bền vững.

Hotline: 1900 55 88 82

Thông tin thêm về BlueStar-Ngôi Sao Xanh, vui lòng tham khảo tại:

Website: http://bluestar.org.vn/

Nguồn: [Tên nguồn].