Tế bào gốc tự thân – Cuộc cách mạng trẻ hóa và điều trị bệnh

Ngày 16/12/2016 18:00 PM (GMT+7)

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành y khoa thẩm mỹ ngày càng có những bước tiến vượt bậc. Và một trong những cuộc cách mạng mới trong y học hiện đại đó là việc ứng dụng rộng rãi tế bào gốc tự thân vào việc trẻ hóa và điều trị bệnh.

Lịch sử tế bào gốc từ mô mỡ tự thân?

Trong cơ thể của chúng ta, tế bào gốc là tế bào có khả năng phân hóa đa dạng thành nhiều tế bào như: tế bào não, tế bào da, tế bào sụn, tế bào xương, tế bào thần kinh, v..v. Những tế bào này đã từng là tế bào được tạo ra chỉ bởi một loại tế bào trong giai đoạn thụ tinh, nhưng do ảnh hưởng bởi những chất hóa học, hoócmon và môi trường xung quanh mà nó bị phân hóa thành các loại tế bào khác nhau ở các cơ quan. Người ta gọi những tế bào có khả năng phân hóa thành các tế bào khác như thế này là tế bào gốc tự thân.

Năm 1970, Friedenstein đã phát hiện ra tế bào gốc trung mô có tồn tại trong tủy sống( bone marrow), năm 1999, Pittinger đã nghiên cứu sâu hơn và đã chứng minh được rằng tế bào gốc trung mô có ở trong tủy xương và tổ chức mô mỡ có thể phân hóa thành các tổ chức da đạng của cơ thể con người như tổ chức thần kinh, xương, sụn, mỡ, cơ, v…v. Từ đó tính khả thi của phương pháp điều trị tế bào gốc mới đã được xác nhận.

Tế bào gốc tự thân – Cuộc cách mạng trẻ hóa và điều trị bệnh - 1

Tế bào gốc trung mô của con người được coi là tế bào multipotent, trong đó có mặt trong tủy người lớn, mà có thể tái tạo các tế bào như không phân biệt và có tiềm năng để phân biệt với dòng mô trung mô, bao gồm xương, sụn, mỡ, dây chằng, cơ bắp, và tủy stroma. Các tế bào có những đặc tính của tế bào gốc trung mô của con người đã được phân lập từ dịch hút tủy của các nhà tài trợ tình nguyện viên. Những tế bào này hiển thị một kiểu hình ổn định và vẫn là một lớp đơn trong ống nghiệm. Những tế bào gốc trưởng thành có thể được gây ra để phân biệt độc quyền vào dòng adipocytic, chondrocytic, hoặc osteocytic. từng tế bào gốc đã được xác định, khi mở rộng thuộc địa, giữ lại tiềm năng multilineage của họ.

Tế bào gốc trung mô tồn tại ở tổ chức mô mỡ đã được chứng minh là chúng nhiều gấp 1000 lần so với tế bào gốc có ở trong tủy sống và những bộ phận khác

Sau này, nhà nghiên cứu Zuk đã chứng minh được khả năng của tế bào gốc trung mô từ mô mỡ, và sau đó những nghiên cứu trên động vật về việc điều trị bệnh bằng tế bào gốc từ mô mỡ đã được tiến hành liên tục.

Tế bào gốc tự thân – Cuộc cách mạng trẻ hóa và điều trị bệnh - 2

Từ năm 2010, EHL BIO – một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về tế bào gốc tự thân thuộc tập đoàn y tế DIET của Hàn Quốc đã thành công trong việc phân loại/nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ được lấy từ bụng người và đã nỗ lực trong việc phổ biến hóa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ tự thân thông qua hệ thống tiêu chuẩn sản xuất GMP trong điều trị bệnh và trẻ hóa.

Bằng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, EHL Bio đã thực hiện quá trình lấy mỡ, nuôi cấy và bảo quản một cách dễ dàng.

Tế bào gốc tự thân – Cuộc cách mạng trẻ hóa và điều trị bệnh - 3

Công dụng của tế bào gốc từ mô mỡ tự thân

Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng về tế bào gốc phong phú trên 30 năm, EHL BIO hiện đã phát triển công nghệ có thể phát huy được khả năng phân hóa vượt trội đến tầng thứ 12 mà không có biến dị về mặt di truyền của tế bào gốc bằng cách lấy và phân tách khoảng 20g mẫu mỡ, sau đó nuôi cấy một lượng đủ tế bào gốc một cách an toàn.

Việc đưa tế bào gốc sau khi chiết xuất vào các cơ quan bị tổn thương được các nhà khoa học gọi là “phương pháp trị liệu trong mơ”. Dựa vào phương pháp này thì những tế bào thần kinh não, tuyến tụy, cột sống,... có thể được tái sinh. Từ đó khoảng 210 loại các cơ quan trong cơ thể của chúng ta sẽ được tái tạo lại, và có thể điều trị được tất cả các loại bệnh như bệnh gout, nhồi máu não, viêm đa khớp, bệnh run chân tay pakison, bệnh tiểu đường, tổn thương cột sống, thoái hóa khớp,...và phòng trừ những biến chứng xảy ra.

Tế bào gốc tự thân – Cuộc cách mạng trẻ hóa và điều trị bệnh - 4

Bên cạnh lợi ích cải thiện về mặt bệnh tật, một lợi ích đi kèm của liệu pháp cấy tế bào gốc tự thân là sự trẻ hóa: người áp dụng liệu pháp này trông trẻ hơn, cảm giác khỏe mạnh hơn, thậm chí ở một số người còn gia tăng khả năng tình dục.

Bằng chứng chỉ ra rằng tác dụng trẻ hóa là nhờ vào cải thiện tế bào gốc và sự thay thế các tế bào đã già bằng các tế bào mới. Những tác dụng này gồm:

+ Cải thiện mức năng lượng, sự cường tráng và ham muốn vận động thể lực nhiều hơn

+ Trí nhớ, sự chú ý và sức tập trung tốt hơn

+ Có thái độ tích cực hơn và tâm trạng tốt hơn

+ Cải thiện giấc ngủ

+ Phục hồi hoạt động của các mô và nội tạng bị tổn thương.

+ Cải thiện chức năng miễn dịch

+ Nâng cao khả năng và chức năng tình dục

+ Ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt hơn

+ Cải thiện chức năng nghe và nhìn

+ Cái thiện sức sống và chất lượng của da

+ Tóc mọc dày hơn

+ Giảm cân

Ngoài ra, EHl Bio & Diet đã nghiên cứu phát triển mỹ phẩm sử dụng nguyên liệu dung môi nuôi cấy tế bào gốc và cho ra đời thương hiệu mỹ phẩm Cellonskin. Ehlbio đã cho ra đời mặt nạ tế bào gốc, bộ mỹ phẩm tế bào gốc Secret snow, bộ mặt nạ kim lăn MTS cho tác dụng làm tái tạo da, làm sáng các vùng da bị lão hoá, xỉn màu, cho da luôn được sáng bóng và săn chắc mịn màng. Đặc biệt, trong đó Ehl Bio đã tạo ra bộ set mỹ phẩm tế bào gốc được lấy từ tế bào gốc của chính khách hàng, để đem lại hiệu quả làm đẹp da tối đa nhất dành cho khách hàng

Tế bào gốc tự thân – Cuộc cách mạng trẻ hóa và điều trị bệnh - 5

Nguồn: [Tên nguồn].