Coca-Cola hỗ trợ nâng cao năng lực phụ nữ qua dự án “Sức sống Mê Kông”

Ngày 13/04/2015 10:00 AM (GMT+7)

Dự án “Sức sống Mê Kông” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, Tổ chức phi chính phủ PACT và Coca-Cola Việt Nam phối hợp triển khai từ năm 2013, đã giúp hàng ngàn chị em phụ nữ khác tại Vĩnh Long cải thiện cuộc sống nhờ tiết kiệm và vay vốn.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng

Câu chuyện vượt khó của chị Tống Thị Thủy (34 tuổi) là tấm gương cho nhiều phụ nữ địa phương tham gia dự án “Sức sống Mê Kông”.Chị Thủy là thành viên có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì tại địa phương. Chồng làm thợ hồ, công việc hôm có hôm không. Chị Thủy lại ở nhà, không biết làm gì để phụ thêm thu nhập cho gia đình vì không có vốn”, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng – cán bộ dự án cho biết. Lần họp nhóm đầu tiên, khi các thành viên thống nhất mức góp tiết kiệm bắt buộc, chị Thủy ái ngại: “Nhà em khó khăn nhưng em sẽ cố gắng mỗi tuần đóng 10.000 đồng tiết kiệm như mọi người”. Sau hơn một tháng, nhóm đã có khoản quỹ nhất định và đồng ý cho chị Thủy vay 500.000 đồng. Chị cảm động: “Sống tha hương, không người thân, đây là số tiền ban đầu rất quan trọng so với hoàn cảnh của tôi, mừng không tả xiết”.  

Coca-Cola hỗ trợ nâng cao năng lực phụ nữ qua dự án “Sức sống Mê Kông” - 1

Nhờ tham gia dự án “Sức sống Mê Kông”, chị Thủy đã sửa sang nhà cửa, mua xe máy cho chồng có phương tiện đi làm, đồng thời mở rộng chăn nuôi

Có vốn vay, chị Thủy mua lươn về nuôi. Đến khi bán, chị không những có tiền trả lãi hằng tuần cho nhóm mà còn có thêm khoản tiết kiệm riêng cho gia đình. Mạnh dạn vượt khó, chị vay thêm vốn để nuôi heo. “Tham gia dự án, tôi còn được các chị trong nhóm giúp đỡ rất nhiều như có chị đã bán heo giống với giá tốt và cho tôi trả sau”. Ngoài ra, chị Thủy còn được chị em hướng dẫn tận tình kiến thức và kỹ năng nuôi heo mau lớn.

Niềm vui từ nỗ lực vượt khó

Tích lũy chút vốn từ bán lươn, bán heo, chị Thủy nuôi thêm vịt, ba ba để thêm thu nhập cho gia đình. Không chỉ giúp chị Thủy tạo dựng kinh tế ổn định, dự án “Sức sống Mê Kông” còn đưa chị em xích lại gần nhau, tương trợ lẫn nhau hơn. Vốn không có điều kiện ăn học, chị Thủy được chị em dạy chữ, tính toán và ghi chép sổ sách để quản lý vốn, lãi. Chị cười, kể: “Trước đây tôi hay ngại tiếp xúc với hàng xóm nhưng sau khi tham gia dự án, tôi thấy mình tự tin, mạnh dạn hơn, cũng phát biểu ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh khi họp nhóm”. Đến nay, chị Thủy đã được vay quỹ nhóm 8 lần với tổng số tiền là 21 triệu đồng, tiếp tục ấp ủ xây dựng cuộc sống mới không còn khó khăn và có cơ hội giúp chị em khác vay vốn kinh doanh như mình.

Coca-Cola hỗ trợ nâng cao năng lực phụ nữ qua dự án “Sức sống Mê Kông” - 2

Những buổi họp nhóm hằng tuần không chỉ giúp chị em học cách tiết kiệm, vay vốn mà còn là dịp để chị em chia sẻ kiến thức, phổ biến thông tin hữu ích trong cuộc sống

 Một năm qua, hơn 3.500 chị em tham gia dự án “Sức sống Mê Kông” đã duy trì việc họp nhóm đều đặn, thực hành tiết kiệm, nhận lợi tức và cho thành viên vay để khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh. Hơn 1.300 doanh nghiệp nhỏ đã được chị em duy trì đến nay, nhiều chị em có công ăn việc làm ổn định và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dự án “Sức sống Mê Kông” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, Tổ chức phi chính phủ PACT và công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp triển khai, kéo dài trong 3 năm (2013 – 2016) với tổng số tiền đầu tư là 1.2 triệu USD. Mục tiêu ban đầu là tiếp cận và hỗ trợ cho ít nhất 5,000 chị em phụ nữ tại huyện Tam Bình và TP. Vĩnh Long. Dựa trên những thành công ban đầu, Coca-Cola, PACT và đối tác là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ mở rộng dự án sang các huyện khác của tỉnh.

Nguồn: [Tên nguồn].