Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc”

Ngày 22/08/2016 10:00 AM (GMT+7)

“Em không nghĩ sẽ được tham quan một nơi sản xuất có hệ thống máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và không gian thoáng mát, sạch sẽ như thế này” - Đó là chia sẻ của rất nhiều người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2016 sau khi được “mục sở thị” nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương.

Khu công nghiệp đẳng cấp thế giới Singapore Ascendas Protrade (xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nơi tọa lạc của nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương - đơn vị trực thuộc Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú - trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của những thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 1

Ăn vận giản dị với áo thun, quần jean, các cô gái Hoa hậu Việt Nam hào hứng khi được đến thăm nơi cho ra đời nhãn hàng đang giữ kỷ lục hai năm liền là nhà tài trợ Kim cương cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, 2016 - Sắc Ngọc Khang - “Tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám”.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 2

Quy mô, hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát và ngát hương thơm thảo dược là ấn tượng đầu tiên của các người đẹp Hoa hậu Việt Nam khi đặt chân đến nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương. Các thí sinh càng bất ngờ hơn khi biết rằng khu Singapore Ascendas Protrade là nơi chỉ dành riêng cho những ngành thân thiện với môi trường. Đó là lý do nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương với nguồn nguyên liệu xanh sạch luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và ưu tiên rất lớn khi đến đây.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 3

Nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương có diện tích hơn 12.000 m2, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2014. Hiện nhà máy có 6 dây chuyền sản xuất, trong đó có 2 dây chuyền sản xuất mỹ phẩm và 4 dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 4

Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng quy trình hoạt động khép kín giúp nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương luôn đạt công suất lớn 24 triệu hộp/năm, đảm bảo sức cạnh tranh tốt trên thị trường.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 5

Đặc biệt, trên 80% máy móc trang thiết bị sử dụng trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC) tại nhà máy được nhập khẩu tại các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật, Thụy Sỹ…

Hoa Thiên Phú cũng là một trong những doanh nghiệp Việt đi tiên phong trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn CGMP Asean.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 6

Sau khi được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và năng lực sản xuất của nhà máy, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần lượt được khám phá khu vực sản xuất, đóng gói, kiểm tra chất lượng sản phẩm...

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 7

Trước khi bước vào khu sản xuất, các thí sinh phải thay đồng phục và rửa sạch tay. Đây là một trong những quy định nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương đề ra, buộc các công nhân và khách thăm quan phải thực hiện để đảm bảo vệ sinh cho khu vực sản xuất.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 8

Ông Hoàng Minh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú - kiêm Giám đốc nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương cho biết: “Sản phẩm sản xuất tại nhà máy của chúng tôi phải tuân theo các tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Quy trình sản xuất mỗi sản phẩm đều được kiểm soát tại tất cả các bước từ nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trung gian cho đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất hàng. Có như thế mới cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, uy tín, an toàn và hiệu quả".

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 9

Lần đầu tiên được mắt thấy, tai nghe về hệ thống máy móc hiện đại, dây chuyền sản xuất tiến tiến khiến các người đẹp không khỏi ngỡ ngàng. Họ càng ngạc nhiên khi hay tin nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương cũng là nơi cho ra đời những sản phẩm nổi tiếng của Hoa Thiên Phú như: Bộ sản phẩm cao cấp Sắc Ngọc Khang, viên uống Hoa Thiên, kem dưỡng trắng da Hoa Thiên, kem Finomas, Ăn ngủ ngon Bách Linh, Chức năng gan Bảo Nguyên, Hoạt huyết minh não khang...

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 10

Chưa hết bất ngờ về tiềm lực của nhà máy, người đẹp Hoa hậu Việt Nam lại bị chinh phục một lần nữa khi được trải nghiệm công việc của người công nhân là tự tay tham gia đóng gói sản phẩm Sắc Ngọc Khang trước khi lô hàng này được chuyển đến tay người tiêu dùng.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 11

Sự hào hứng và đam mê hiện rõ trên từng gương mặt các thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Trong trang phục áo blouse trắng trông họ như thiên thần.

Chia sẻ cảm xúc khi đến thăm nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương, người đẹp Trần Thị Thu Hiền nói: “Đây là nhà máy có quy mô hoành tráng nhất mà em từng đến thăm. Song điều làm em ấn tượng hơn cả khi đặt chân đến nơi này chính là tinh thần làm việc hết mình của các anh chị công nhân”.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị nhà máy hiện đại “mê hoặc” - 12

Ông Vũ Tiến – Phó Tổng Biên tập báo Tiền phong bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới nhà tài trợ kim cương Sắc Ngọc Khang, đồng thời nhấn mạnh: “Chuyến thăm quan nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương là cơ hội giúp các thí sinh hiểu hơn về Hoa Thiên Phú cũng như quy trình sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ, tiêu biểu là Sắc Ngọc Khang. Và trên hết là sự nỗ lực hết mình của Hoa Thiên Phú nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm uy tín, chất lượng, vì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”.

Chỉ với nửa ngày được đến, giao lưu tại nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương nhưng chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời luôn đong đầy trong tâm trí của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016. “Mong rằng các cô gái Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ luôn xinh đẹp, rạng ngời để tự tin tỏa sáng trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 28/8 tới” – ông Hoàng Minh Hoàng cho biết thêm.

Nguồn: [Tên nguồn].