Tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen?

Ngày 15/04/2017 08:00 AM (GMT+7)

Chống nắng cho da không phải là vấn đề mới, tuy nhiên nó cũng chưa bao giờ là vấn đề cũ vì phái đẹp vẫn cứ loay hoay tìm kiếm cho mình một phương pháp chống nắng thật hiệu quả cho làn da toàn thân. Vậy tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen?

Tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen? - 1

Hiện nay, phái đẹp thường áp dụng hai cách chống nắng phổ biến nhất cho làn da toàn thân, bao gồm chống nắng bằng các sản phẩm hóa mỹ phẩm có chỉ số SPF cao và chống nắng bằng cách mặc cách trang phục bảo vệ từ bên ngoài. Trong 2 phương pháp trên, có lẽ bảo vệ da bằng trang phục chống nắng chính là cách mà chị em Việt Nam áp dụng nhiều hơn hết.

Trang phục chống nắng cho làn da toàn thân bao gồm những gì?

Trang phục chống nắng cho làn da toàn thân thông thường gồm có áo khoác chống nắng, chân váy chống nắng, khẩu trang, găng tay, tất da... trong đó áo khoác chống nắng và váy chống nắng là phổ biến hơn cả, nhất là với đối tượng văn phòng thường xuyên diện trang phục công sở.

Váy chống nắng là một loại váy dài, che phủ đến mắt cá chân có chức năng chống nắng cho đôi chân khi đi trời nắng. Thông thường khi diện các trang phục công sở hoặc đầm váy, quần short... chị em thường mang kèm váy chống nắng để bảo vệ đôi chân khỏi ánh nắng, nguyên nhân gây nên tình trạng sạm da, cháy da thậm chí là nguy cơ ung thư da nếu cường độ tiếp xúc với ánh nắng quá lâu trong thời gian dài.

Áo khoác chống nắng thường có tay dài phủ mu bàn tay, xỏ ngón, mũ trùm qua đầu và khóa kéo kín vùng cổ giúp bảo vệ làn da chị em khi đi nắng. Tuy kiểu dáng của áo chống nắng thường che kín các vùng tay, vùng cổ...nhưng không phải với các kiểu dáng này thì loại vải nào cũng giúp bảo vệ da tuyệt đối.

Tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen? - 2

Những loại vải may áo chống nắng, váy chống nắng thông thường thì chỉ số chống nắng rất hạn chế, không đảm bảo được khả năng chống lại tia UV khi đi nắng, đó là lý do tại sao nhiều chị em vẫn thường xuyên mặc áo khoác chống nắng, váy chống nắng mà da vẫn có cảm giác nóng rát và tổn thương bề mặt, xuống tông và đen sạm nhất là vào mùa nắng nóng.

Sợi vải dệt theo chuẩn chống nắng UPF có gì khác biệt?

Để khắc phục tình trạng trên, không ít thương hiệu thời trang đã tìm cách cải tiến chất liệu vải, nhắm đến mục tiêu chống nắng từ chất liệu thông qua các chỉ số chống nắng UPF trong vải thông qua quá trình dệt may.

UPF là chỉ số bảo vệ da, chống lại tia tử ngoại của các sản phẩm may mặc. Để một loại vải có chỉ số UPF cao, đòi hỏi nhà sản xuất phải áp dụng công nghệ dệt tiên tiến bậc nhất nhằm đảm bảo sợi vải chịu được nhiệt, bảo vệ làn da khi đi nắng hoặc nơi có nhiệt độ cao. Khả năng này được duy trì suốt quá trình sử dụng và vệ sinh sản phẩm.

Tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen? - 3

Vì sao nên chọn thời trang chống nắng Hinlet?

Thời trang chống nắng Hinlet là thương hiệu thời trang cao cấp, chuyên phân phối các ngành hàng thời trang chống nắng đảm bảo an toàn cho làn da phái đẹp Việt Nam. Bên cạnh chất liệu vải đặc trưng với chỉ số chống nắng UPF cao, thời trang chống nắng Hinlet còn cho ra đời những kiểu dáng theo xu hướng mới nhất, mẫu mã tôn dáng người mặc, màu sắc tôn da và dễ dàng kết hợp với quần, váy khi ra ngoài.

Tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen? - 4

Áo chống nắng Hinlet hiện là dòng sản phẩm hot nhất hiện này, được phái đẹp ưa chuộng và tin dùng từ khi ra đời. Chia sẻ về dòng thời trang chống nắng Hinlet, ông Hoàng Anh Tuấn – giám đốc đại diện cho biết: “Phái đẹp Việt thường rất băn khoăn khi lựa chọn một dòng trang phục chống nắng, vì lựa chọn một dòng sản phẩm vừa thời trang vừa chống được tia UV không phải là điều dễ dàng. Tôi tin rằng khi đến với thời trang chống nắng Hinlet, chị em sẽ hoàn toàn yên tâm khi làn da được bảo vệ tuyệt đối khỏi tác nhân gây ung thư da như tia UV...”

Điểm khác biệt đầu tiên của áo khoác Hinlet chính là cảm giác thoáng mát khi diện sản phẩm khi đi nắng. Khác với các loại vải gây cảm giác hầm bí, bức bối, Hinlet cho người dùng trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới, giúp những ngày hè không còn oi bức, nóng nực khi phải che trùm “kín mít” khi ra đường.

Tại sao mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen? - 5

Chất liệu vải làm từ sợi gốm Ceramic, Polyester, cotton Nhật, chịu nhiệt và tăng cường khả năng chống tia UV của Hinlet là quá trình nghiên cứu của đội ngũ kĩ thuật, áo khoác Hinlet chính là sản phẩm vượt trội về khả năng chống nắng tại Việt Nam. Đây chính là giải pháp tối ưu giúp bạn tránh được tình trạng mặc áo chống nắng “kín mít” mà da vẫn cứ đen như thường gặp.

Hệ thống cửa hàng thời trang chống nắng Hinlet:

TP.HCM: Lầu 1, 340D, Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình, TP.HCM

HN: Tầng 2, 98 Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

BN: 124 Hồ Ngọc Lân, P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh

Website: aochongnangdep.com

Hotline:  0866.807.082

Nguồn: [Tên nguồn].